Phá cửa giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh

Thứ Bảy, 11/06/2022, 12:06

Đám cháy bùng phát tại tiệm bánh lúc rạng sáng, cửa cuốn bên ngoài khóa kín, 11 người bị mắc kẹt bên trong hoảng hốt cầu cứu. Đội cứu nạn cứu hộ đã phá cửa, giải cứu 7 người, hướng dẫn 4 người thoát ra ngoài an toàn…

Khoảng 4h40  ngày 11/6, đám cháy bùng phát tại tiệm bánh Thuận Nhất (số 551, đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Thời điểm này tiệm bánh đóng kín bằng cửa cuốn, bên trong có 11 người la hét cầu cứu. Người dân huy động bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thể tiếp cận vì tiệm bánh đóng quá kín.

Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -0
11 người bị mắc kẹt trong đám cháy.
Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -1
Đội cứu hộ tiếp cận giải cứu những người mắc kẹt.
Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -2
7 người được đưa vào bệnh viện.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Thủ Đức đã điều động 3 phương tiện chữa cháy chuyên dụng và 22 cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Cửa cuốn nhanh chóng được phá, vòi rồng chuyền sâu vào bên trong khống chế đám cháy. 4 người được hướng dẫn thoát ra ngoài, 7 người bị bỏng, ngạt khói bên trong được các tổ cứu hộ di chuyển ra khu vực an toàn chuyển vào bệnh viện. Đám cháy được khống chế ngay sau đó.

Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -0
Nhiều tài sản bị cháy.
Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -1
Trần nhà cũng bị hư hỏng nặng.
Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -2
11 người bị mắc kẹt chủ yếu là nhân viên tiệm bánh.
Phá cửu giải cứu 11 người mắc kẹt trong vụ cháy tiệm bánh -3
Công an đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tại hiện trường, diện tích cháy nhỏ nhưng do các nạn nhân bị kẹt bên trong nên có 3 nạn nhân bị bỏng nhẹ, từ độ 2- độ 3 với diện tích bỏng từ 10-40% cơ thể, 1 nạn nhân là H.S (SN 1991) bị bỏng toàn thân.

Công an TP Thủ Đức đang phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Được biết, tiệm bành có tổng diện tích khoảng 240m2 với kết cấu 1 trệt, 1 lửng.

Anh Thư
.
.
.