Ôm tài sản thoát ra ngoài khi lửa cháy lớn tại tiệm bán tranh

Thứ Sáu, 01/07/2022, 08:36

Nhiều chủ cửa hàng cạnh tiệm bán tranh bị cháy di dời tài sản ra ngoài để tránh cháy lan. Đám cháy phát triển nhanh và lan rộng đã thiêu rụi nhiều tại sản bên trong tiệm tranh…

Khoảng 6h30’ ngày 1/7, đám cháy bùng phát tại tiệm bán tranh trên đường Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Bên trong tiệm tranh đa phần là vật liệu dễ cháy như vải, khung gỗ, hóa chất, sơn...nên đám cháy phát triển nhanh và lan rộng.

Ôm tài sản thoát ra ngoài khi lửa cháy hừng hực tại tiệm bán tranh -0
Đám cháy nhanh chóng lan rộng.
Ôm tài sản thoát ra ngoài khi lửa cháy hừng hực tại tiệm bán tranh -1
Xe thang chữa cháy từ trên cao.
Ôm tài sản thoát ra ngoài khi lửa cháy hừng hực tại tiệm bán tranh -2
Ban đầu đám cháy được phát hiện phía trước cửa tiệm.
Ôm tài sản thoát ra ngoài khi lửa cháy hừng hực tại tiệm bán tranh -3
Các tổ chữa cháy ngăn đám cháy lan rộng.
Ôm tài sản thoát ra ngoài khi lửa cháy hừng hực tại tiệm bán tranh -4
Đến 7h30' đám cháy được dập tắt.

Thời điểm này trong tiệm tranh không có người. Phát hiện đám cháy người dân hô hoán và huy động bình chữa cháy tham gia chữa lửa nhưng đám cháy quá lớn không thể tiếp cận. Để đảm bảo tài sản không bị ảnh hưởng, nhiều tiệm tranh cạnh bên đã huy động người di dời tài sản ra ngoài. Đám cháy tạo khói đen khiến nhiều người dân sống tại khu vực này bị ảnh hưởng. Một dãy nhà trọ gần tiệm tranh bị lửa lan sang.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an quận 1 đã điều xe chữa cháy chuyên dụng, xe thang và hàng chục cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường triển khai chữa lửa. Một đoạn đường Hai Bà Trưng được phong tỏa phục vụ công tác chữa cháy. Đến khoảng 7h30’ đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Tiệm tranh bị cháy và hư hỏng hầu như toàn bộ tài sản bên trong. Công an quận 1 phong tỏa hiện trường vụ cháy điều tra làm rõ nguyên nhân.

Anh Thư
.
.
.