Ổi Thanh Hà rớt giá kỉ lục, người dân ngao ngán
Ông Mạc Văn Khánh (Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà) cho biết: “Kể từ năm 2005 khi mà quả vải bán với giá cao nhất không quá 2.000 đồng/kg, học tập các hộ trong xã, gia đình tôi chuyển sang trồng ổi, thì đây là thời điểm giá ổi thấp nhất, đột ngột giảm đến mức kỉ lục 2.500 – 3.000 đồng/kg”.
![]() |
| Ổi bo sần, bo trắng, ổi thái là ba loại ổi được trồng phổ biến ở Liên Mạc, Thanh Hà. |
Ông Khánh cùng vợ nhìn ruộng ổi giống bo sần nhà mình mà chẹp miệng: “Năm ngoái cũng tầm này, giá ổi khoảng hơn 10.000 đồng/kg người trồng ổi còn có lãi. Năm nay giá vậy, trừ các loại chi phí chăm bón các kiểu thì bán mà khác gì… cho không!”
Cũng chung nỗi niềm lo lắng ổi rớt giá, bác Mạc Văn Anh (Ban Truyền thông Thông tin xã Liên Mạc) chia sẻ: “Gia đình tôi, có hơn 6 sào ổi và còn giữ lại được hơn chục gốc vải cũ. Với tình hình giá và tình trạng cây ổi hiện nay, tôi rất lo lắng. Giá ổi thì giảm mạnh xuống còn có 3.000 đồng/kg, còn cây ổi thì gốc không bền, tuổi đời ngắn chỉ từ 5 - 7 năm, có loại chỉ từ 3 – 5 năm, nhưng có khi 1 – 2 năm cây ổi đã chết trong lúc đang giữa độ thu hoạch tốt nhất. Thỉnh thoảng, ruộng ổi nhà tôi lại có cây chết, phải liên tục trồng cây khác thay thế".
![]() |
| Bác Mạc Văn Anh vừa chặt một gốc ổi chết, và chuẩn bị đào hố để trồng các gốc ổi thay thế. |
Những năm trước, giá ổi bình quân mua tại ruộng giao động ổn định từ 8.000 – 12.000 đồng/kg, có những thời điểm như tháng 3/2010 giá ổi lên tới 14.000 -15.000 đồng/kg. Nên, một sào trồng ổi (khoảng 100 cây) thường cho thu hoạch 8 tạ quả/năm thì mỗi năm cũng thu được khoảng hơn 10 triệu đồng sau khi đã trừ chi phí.
Hiện nay, xã Liên Mạc có khoảng hơn 400 ha trồng ổi, bên cạnh còn xen canh với cây vải, và cấy lúa. Năm 2014, diện tích chuyển đổi sang trồng ổi, tăng hơn 20 ha. Nhờ cây ổi, mà người dân Thanh Hà những năm gần đây có thu nhập ổn định, đời sống no ấm, khấm khá hơn”.
Còn nguyên nhân khiến ổi rớt giá, theo ông Mạc Văn Mão – Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã nhận định: “Do mùa này ổi thường nhạt, ổi thái hay bấc lòng không ngon bằng mùa đông, hay khi có gió heo may. Thêm nữa là năm nay ổi được mùa, nhiều nơi trồng ổi và thu hoạch ổi ồ ạt. Một điểm đáng tiếc nữa là ổi Thanh Hà của chúng tôi chưa thực sự xây được thương hiệu thật sự của riêng mình. Đây là một trong những nguyên nhân trọng yếu mà, xã chúng tôi đang trăn trở tìm đường để xây dựng thương hiệu ổi Thanh Hà bền vững. Chỉ có vậy mới có thể giúp bà con có đầu ra ổn định”.


