Nước lũ lên nhanh, khoảng 1.500 nhà dân ở Quảng Nam bị ngập sâu

Chủ Nhật, 17/10/2021, 14:37

Bên cạnh công tác ứng trực, lực lượng Công an tại Quảng Nam đang khẩn trương dọn dẹp đồ đạc tại cơ quan lên vị trí cao hơn đề phòng nước lũ dâng cao gây hư hại.

Từ trưa 17/10, do mưa lớn kết hợp với các thủy điện đầu nguồn vận hành xả lũ đã làm mực nước trên sông Vu Gia dâng cao rất nhanh, nhiều khu dân cư tại các xã vùng ven sông, vùng trũng thấp thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam bị ngập chìm trong biển nước.

Tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, lãnh đạo UBND xã này cho biết, nước lũ đang lên rất nhanh, gây ngập sâu khoảng 1.500 hộ dân trên địa bàn xã. Nước lũ cũng đã tràn vào trụ sở xã Đại Lãnh và đang tiếp tục dâng cao. Các lực lượng chức năng đã hỗ trợ người dân khẩn trương di dời vật dụng, tài sản đến nơi khô ráo để đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, nước lũ đã ngập sâu gây chia cắt trên tuyến ĐT609 đoạn giáp ranh giữa xã Đại Lãnh và Đại Đồng bị ngập sâu hơn 2m. Lực lượng Công an đã tổ chức chốt chặn, không cho người dân di chuyển nơi nước ngập sâu.

Nước lũ lên nhanh, hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Nam bị ngập sâu -0
Nước lũ dâng cao, hàng ngàn ngôi nhà tại xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc  bị ngập sâu.
Nước lũ lên nhanh, hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Nam bị ngập sâu -0
Công an xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc tổ chức chốt chặn khu vực nước ngập sâu trên tuyến ĐT609.
Nước lũ lên nhanh, hàng ngàn ngôi nhà ở Quảng Nam bị ngập sâu -0
Nước lũ tiếp tục dâng cao, tràn vào trụ sở xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. 

Thiếu tá Trương Đình Cường, Trưởng Công an xã Đại Lãnh cho biết, bên cạnh công tác ứng trực, sẵn sàng giúp đỡ nhân dân trong mưa lũ, lực lượng Công an xã còn khẩn trương dọn dẹp đồ đạc tại cơ quan lên vị trí cao hơn đề phòng nước lũ dâng cao gây hư hại.

Tại các xã Đại Hồng, Đại Đồng, Đại Minh,… thuộc huyện Đại Lộc, nước lũ cũng đang tiếp tục dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt nhiều khu dân cư. Các địa phương đã triển khai phương án “4 tại chỗ”, ứng trực phòng, chống thiên tai theo kế hoạch đề ra.

Ngọc Thi
.
.
.