“Nói đi đôi với làm” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Chủ Nhật, 30/11/2025, 21:31

Ngay sau đại hội, Đảng ủy các xã trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã tập trung rà soát, ban hành các chương trình hành động sát với thực tiễn từng thôn, khu dân cư, đồng thời được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, mốc thời gian rõ ràng.

Những mô hình cụ thể và cách làm gần dân

Tại xã Tân Lạc, được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Ngọc Mỹ, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai và thị trấn Mãn Đức. Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy xã đã có nhiều kế hoạch đổi mới cách làm, giữ vững vai trò nòng cốt của tổ chức Đảng. Mọi nghị quyết đều được cụ thể hóa bằng kế hoạch rõ người, rõ việc, rõ hạn hoàn thành, không để nghị quyết nằm trên giấy; phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng hàng hóa, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa – xã hội được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêu, mốc thời gian rõ ràng với tinh thần “nói đi đôi với làm”.

“Nói đi đôi với làm” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống -0
Thường trực Đảng ủy xã Cao Phong nắm tình hình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ tại Công an xã (ảnh Cẩm Lệ).

Với phát triển kinh tế, xã Tân Lạc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững. Đến nay, trên địa bàn xã có 7 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3 sao; có 40 tấn sản phẩm bưởi đỏ xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Ngoài ra, trong chăn nuôi được phát triển đa dạng theo hướng đảm bảo an toàn sinh học. Toàn xã có 19 khu dân cư đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hiện trên địa bàn xã có 1 cụm công nghiệp hoạt động, 1 khu công nghiệp quy mô 130 ha đang hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư. Có 184 doanh nghiệp, 32 HTX, 18 tổ hợp tác chuyên sản xuất các sản phẩm đặc hữu phục vụ du lịch như dệt thổ cẩm, mây tre đan, tinh chế các sản phẩm dược liệu sẵn có góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương.

Bên cạnh đó, xã Tân Lạc cũng đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng nền nếp văn hóa, củng cố khối đại đoàn kết. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hay “Tuyến đường tự quản”...được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Nhiều tuyến đường được thắp sáng, nhiều khu dân cư trở nên sạch đẹp, văn minh hơn. Bộ máy chính quyền sau sáp nhập hoạt động ngày càng hiệu quả. Việc ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục hành chính giúp giảm thời gian chờ đợi, tạo sự hài lòng cho người dân. Công tác tiếp dân, giải quyết kiến nghị được duy trì thường xuyên, tạo không khí tin tưởng và đồng thuận trong cộng đồng.

Nhờ những mô hình cụ thể và cách làm gần dân, nghị quyết của Đảng đã được thể hiện sinh động trong từng bước phát triển của địa phương. Nhiều tiêu chí nông thôn mới nâng cao đang được hoàn thiện, đời sống người dân thay đổi từng ngày. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội được chăm lo. ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống có nhiều tiến bộ. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hiện, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã giảm còn 3,8%; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 6%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt trên 95%.

Thực hiện nghị quyết với 9 chương trình cụ thể

Sau sáp nhập từ các xã Thu Phong, Hợp Phong và thị trấn Cao Phong cũ, Đảng bộ xã Cao Phong hiện có 60 tổ chức Đảng trực thuộc với 1.839 đảng viên. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I xác định 17 chỉ tiêu chủ yếu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá chiến lược, phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết, gồm 9 chương trình cụ thể cùng những mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp rõ ràng.

Theo đó, xã Cao Phong đề ra các giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; sắp xếp, ổn định tổ chức Đảng trực thuộc, kịp thời chỉ định các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ theo tinh thần Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư. Từng bước hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, điều hành từ Đảng ủy, chính quyền đến hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Xây dựng quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn, bảo đảm nguyên tắc tập trung, thống nhất, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của từng cá nhân, tập thể.

Đáng chú ý, nhằm khai thác thế mạnh về nông nghiệp hàng hóa, cây ăn quả có múi, xã Cao Phong xác định rõ chương trình phát triển ngành nông nghiệp bền vững; đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, an toàn, hữu cơ; xây dựng chuỗi liên kết trong sản xuất - chế biến - tiêu thụ nhằm nâng cao giá trị nông sản, nhất là các cây chủ lực cam, mía. Triển khai hiệu quả Đề án tái canh cây ăn quả có múi; giữ vững chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm cam Cao Phong; phát triển sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, mở rộng thị trường, hướng tới xuất khẩu bền vững; phát triển số lượng, chất lượng sản phẩm OCOP. Hiện nay, xã có gần 500 ha cam, quýt; diện tích đang cho thu hoạch gần 187 ha, sản lượng trên 3.200 tấn. Cây mía duy trì diện tích gần 250 ha. Xã đã xây dựng được 9 sản phẩm OCOP 3 - 4 sao như: Nước cam tươi lên men, cam quà tặng cao cấp 3T Farm, mứt cam, rượu cam, na đỉnh Cun.

“Nói đi đôi với làm” đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống -0
 Lãnh đạo xã Cao Phong tặng quà cho cá nhân tiêu biểu trong Ngày hội Đại đoàn kết.

Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng xác định rõ các chương trình hành động về phát triển kinh tế tư nhân, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp , thương mại - dịch vụ và du lịch; xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng - an ninh; bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa. Trong đó, chú trọng phát triển công nghiệp chế biến; triển khai hiệu quả Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc Mường và nền “Văn hóa Hòa Bình”...

Năm 2025, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hóa - xã hội được quan tâm, an ninh trật tự đảm bảo. Nổi bật, thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 3,5 tỷ đồng, đạt 291% chỉ tiêu UBND tỉnh Phú Thọ và HĐND xã Cao Phong giao; thu ngân sách địa phương ước thực hiện 305,5 tỷ đồng, vượt 18% dự toán giao. Trung tâm phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 2.474 hồ sơ trực tuyến, không có hồ sơ quá hạn; 100% trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế theo lộ trình đến năm 2030; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,39%... Đây là nền tảng quan trọng để Cao Phong vững tin bước vào năm 2026, tiếp tục hiện thực hóa các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I đã đề ra.

Minh Hiền – Lưu Hiệp
.
.
.