Vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt:

Nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn 2 người đang bị vùi lấp

Thứ Năm, 29/06/2023, 09:37

Tới 9h30 sáng 29/6, hàng chục CBCS trực thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an TP Đà Lạt, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng và các lực lượng khác vẫn đang nỗ lực tìm kiếm dưới lớp đất đá tại hẻm đường Hoàng Hoa Thám, TP Đà Lạt, nơi đang có 2 người bị vùi lấp phía dưới.

Tuy nhiên, công tác tìm kiếm, cứu hộ đang gặp rất nhiều khó khăn do căn nhà bị hàng trăm mét khối đất đá vùi lấp lên, đất nhão và dính khiến cho việc đào bới, múc bỏ lớp đất này bị cản trở.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và UBND TP Đà Lạt đã tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Hai người đang bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt  -0
Hiện trường vụ sạt lở đất ở Đà Lạt.

Theo Phòng Kinh tế TP Đà Lạt, vụ sập taluy kinh hoàng trên xảy ra lúc lúc 3h sáng 29/6, gây sập 1 ngôi nhà, 1 ngôi nhà bị nghiêng, 2 căn nhà khác bị vỡ tường, chôn vùi 2 người.

Nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Hồng Vẹn (SN 1978) và ông Phạm Khánh (SN 1976), đều thường trú tại tỉnh Phú Yên, công nhân ngủ lại để trông coi công trình.

Hai người đang bị vùi lấp trong vụ sạt lở kinh hoàng ở Đà Lạt  -0
Hai nạn nhân đang nằm dưới lớp đất đá do bờ taluy sập đổ.

Ngoài ra, tại thời điểm trên, trong ngôi nhà bị nghiêng có 5 người đang ở trong nhà, 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài, 2 người bị mắc kẹt. Đến 4h30 cùng ngày, lực lượng chức năng tiến hành giải cứu những người đang mắc kẹt ra ngoài an toàn. Các ngôi nhà còn lại bị ảnh hưởng bởi vụ sập bờ taluy tại thời điểm xảy ra chưa có người sinh sống.

Khắc Lịch
.
.
.