Niềm vui trong ngày đặc xá

Thứ Năm, 01/09/2022, 15:04

Ngày 1/9, các trại giam trên toàn quốc đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân đang chấp hành án. 

Niềm vui đoàn viên ở Trại tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội

Cơn mưa nặng hạt sáng 1/9, không ngăn được bước chân của thân nhân các gia đình được đặc xá tại Trại Tạm giam số 2, Công an TP Hà Nội. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt tại cổng trại, mong chờ được đón người thân, sau thời gian xa cách.

Với 28 phạm nhân được xét đặc xá tại Trại Tạm giam số 2 trong dịp này, cảm xúc vui mừng, hồi hộp đan xen… Nhiều phạm nhân cho biết, suốt đêm xúc động không thể chợp mắt, mong chờ được trở về đoàn tụ với người thân trong gia đình. Anh Đào Minh Quân (SN 1976, trú tại huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội), thay mặt 28 phạm nhân được đặc xá tại Trại Tạm giam số 2 nói: “Tôi xin bày tỏ niềm vui, niềm phấn khởi, hạnh phúc và lòng biết ơn đến Đảng, Nhà nước và các cơ quan bảo vệ pháp luật của TP Hà Nội; tới Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ trại đã thường xuyên, quan tâm, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng tôi yên tâm cải tạo, chấp hành án phạt tù”.

Đây không chỉ là niềm vui của các phạm nhân như anh Quân mà còn là nguồn cổ vũ lớn cho những phạm nhân khác đang cải tạo. Anh Quân cho biết khi trở về với gia đình và xã hội sẽ chấp hành các quy định của pháp luật, các nghĩa vụ, các quy định của địa phương. Cùng với đó, tích cực học tập, lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ của một người dân, sống lương thiện, có ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

Niềm vui trong ngày đặc xá -0
Niềm vui trong ngày đặc xá -1
Đại diện Công an TP Hà Nội trao quyết định cho các phạm nhân được đặc xá tại Trại Tạm giam số 2.

Thiếu tá Tạ Quốc Khánh, Phó Giám thị Trại Tạm giam số 2 nhấn mạnh:  Đặc xá thể hiện sự khoan hồng của Đảng đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải. Vì thế, ngay từ khi phạm nhân chấp hành án tại phân trại quản lý phạm nhân tại Trại Tạm giam số 2, Đảng uỷ, Ban Giám thị Trại đã xác định, chỉ đạo đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong trại ý nghĩa và tầm quan trọng trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân. Từ đó, phạm nhân xác định và nhận thức rõ được hành vi phạm tội, từ đó quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm hoà nhập với cộng đồng trở thành những người có ích cho xã hội.

Về công tác đặc xá, ngay sau khi có hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá, Trại Tạm giam số 2 đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai và ra quyết  định thành lập Hội đồng xét đặc xá năm 2022. Việc tổ chức xét duyệt được trại, Viện Kiểm sát nhân dân thành  phố và các đơn vị chức năng của Công an TP Hà Nội xem xét kỹ lưỡng, không bỏ sót những phạm nhân đủ điều kiện mà không đưa vào xem xét, đề nghị đặc xá… Căn cứ vào nhân thân, hành vi phạm tội và quá trình cải tạo của phạm nhân để đề nghị và đưa ra quyết định về đặc xá, đảm bảo đúng người, đúng các quy định của pháp luật.

Niềm vui trong ngày đặc xá -0
Các phạm nhân được đặc xá.

Thiếu tá Tạ Quốc Khánh mong muốn các phạm nhân sau khi ra trại cố gắng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, tìm kiếm công ăn việc làm ổn định, chấp hành nghiêm pháp luật để thành người thực sự có ích cho gia đình và xã hội. Đồng thời, tuyên truyền cho những người đang sống ở bên ngoài xã hội tránh xa những hành vi vi phạm pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Cùng với quyết định đặc xá, ngay trong ngày 1-9, các phạm nhân được đặc xá đã được trao căn cước công dân, chính thức trở lại thành công dân với đầy đủ quyền lợi được pháp luật bảo vệ.

Trân trọng, giữ gìn cuộc sống của mình

Ngày 1/9, Trại giam Đắk Trung - Bộ Công an (đóng chân trên địa bàn xã Ea Kpam, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) cũng tổ chức lễ công bố và trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 55 phạm nhân có quá trình chấp hành hình phạt và cải tạo tốt, trong đó có 19 phạm nhân nữ.

Nhận được quyết định đặc xá, các phạm nhân bày tỏ vui mừng, xúc động trước chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời hứa sẽ chấp hành tốt các quy định của pháp luật, rèn luyện trở thành công dân tốt khi trở về địa phương.
Niềm vui ngày trở về của những phạm nhân được đặc xá -0
Trao quyết định đặc xá và căn cước công dân cho các phạm nhân được đặc xá tại Trại giam Đắk Trung.

Là một trong 55 phạm nhân được nhận quyết định đặc xá tại Trại giam Đắk Trung, anh Nguyễn Văn Thủy (34 tuổi, ở xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), từng bị kết án 5 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích” vui không thể tả xiết. "Mong mỏi bấy lâu nay! Mình hứa sẽ làm lại tất cả, là một công dân tốt, có ích cho xã hội”, anh Thuỷ xúc động nói.

Chị Lê Thị Nhất (47 tuổi, trú tại thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông) cũng từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù về tội danh “Đánh bạc” từ năm 2020. Hôm nay, được trở về  chị cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn cán bộ Trại giam Đắk Trung và chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước. 
Niềm vui ngày trở về của những phạm nhân được đặc xá -0
Các phạm nhân được đặc xá vui mừng nhận quyết định và căn cước công dân tại Trại giam Đắk Trung.
Niềm vui ngày trở về của những phạm nhân được đặc xá -1
Nhiều phạm nhân trông ngóng ngày về.

Trung tá Trần Thanh Quang, Giám thị Trại giam Đắk Trung cho biết, Trại tạm giam Đắk Trung cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề với mong muốn mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn công việc phù hợp để mưu sinh, tránh được những cám dỗ đời thường.

Niềm vui ngày trở về của những phạm nhân được đặc xá -0
Một phạm nhân vui mừng khi được nhận quyết định đặc xá và căn cước công dân.

Cùng ngày, Trại giam Đắk Tân - Bộ Công an (đóng ở xã Ea Pil, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk) cũng đã tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 32 phạm nhân. Sau khi kết thúc buổi lễ, Trại giam Đắk Tân đã làm thủ tục cấp phát quần áo, giày dép, tiền ăn đi đường, tiền tái hòa nhập cộng đồng, tiền công lao động cho phạm nhân đúng quy định.

Trại giam Đắk Plao (thuộc Cục C10, Bộ Công an) đóng tại xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh ĐắkNông có 13 phạm nhận được Chủ tịch nước quyết định đặc xá tha tù trước thời hạn.

Trong khi đó, tại Trại giam Định Thành (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (CSQLTG, CSGDBB, TGD), đóng trên địa bàn tỉnh An Giang, Đại tá Huỳnh Trí Thương, Giám thị Trại giam Định Thành cho biết, quyết định đặc xá thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội nhất là đối với những phạm nhân biết quyết tâm học tập, lao động cải tạo để trở thành người có ích cho xã hội.

Giám thị Trại giam Định Thành cũng kêu gọi toàn thể phạm nhân chưa được đặc xá ra sức phấn đấu học tập, lao động cải tạo để sớm được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước những đợt tiếp theo.
Các trại giam vùng Tây Nam Bộ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước -0
Đợt này, Trại giam Định Thành có 40 phạm nhân được đặc xá. 

Còn ở Sóc Trăng, Công an tỉnh đã tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2022 với 10 phạm nhân được đặc xá. 

Các trại giam vùng Tây Nam Bộ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước -0
Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. 

Lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng ghi nhận những nỗ lực của các phạm nhân được đặc xá lần này; đồng thời yêu cầu các phạm nhân khi về với gia đình, địa phương phải tích cực rèn luyện tu dưỡng bản thân, chấp hành tốt pháp luật, nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã tổ chức công bố quyết định đặc xá năm 2022 cho 9 phạm nhân.

Các trại giam vùng Tây Nam Bộ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước -0
Công an tỉnh Bạc Liêu trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho các phạm nhân. 

Tại Cà Mau, cũng trong ngày 1/9, Trại giam Cái Tàu đã công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 36 phạm nhân. 

Các trại giam vùng Tây Nam Bộ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước -0
Đại tá Phan Văn Hái, Giám thị Trại giam Cái Tàu trao quyết định đặc xá cho các phạm nhân. 

Tại Trại giam Thủ Đức (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an), đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, Giám thị Trại giam Thủ Đức đã trao quyết định đặc xá cho 62 anh, chị phạm nhân của trại, trong đó có 10 phạm nhân người nước ngoài. 

Trại giam lớn nhất nước công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 62 phạm nhân -0
Trại giam lớn nhất nước công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước cho 62 phạm nhân -1
Các phạm nhân được đặc xá được cán bộ Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ Công an cấp CCCD gắn chíp để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong  việc tái hòa nhập cộng đồng.

Đại diện cho số phạm nhân được đặc xá dịp này, chị Hoàng Cẩm Tú đã bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đến chính sách khoan hồng, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, gửi lời tri ân chân thành đến Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ, những người thầy không quản ngại khó khăn, với tinh thần, trách nhiệm, lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; sự làm việc tận tụy, công tâm, công bằng, chính xác của Ban Giám thị và Hội đồng cán bộ trong việc triển khai đặc xá…

Cùng với các phạm nhân được đặc xá, chị Tú hứa quyết tâm khi trở về với gia đình, địa phương, sẽ chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, đoạn tuyệt với quá khứ lỗi lầm, vươn lên làm lại cuộc đời bằng chính nỗ lực của bản thân…

Cùng ngày, Trại giam Xuân Lộc (Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD - Bộ Công an, đóng tại Đồng Nai); Trại giam Thanh Cẩm  - Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục và trường giáo dưỡng, Bộ Công an; Trại giam Cây Cầy, Bộ Công an tại Tây Ninh cũng đã tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước nhân dịp Quốc khánh 2/9 cho tổng cộng 97 phạm nhân.
Nhóm PV
.
.
.