Nhiều quán karaoke, bar, vũ trường ở Hải Phòng chưa đủ điều kiện PCCC

Thứ Hai, 29/08/2022, 07:50

  Thời gian qua, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra hàng loạt vụ cháy nổ, trong đó có nhiều quán karaoke, bar, vũ trường… Các vụ hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại về tài sản, mà còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người dân sống xung quanh…

Vụ hỏa hoạn mới đây nhất xảy ra vào chiều tối ngày 13/7. Quán bar New MDM Club, địa chỉ tại thửa số 1, Lô 26, đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, trong quá trình sửa chữa đã bất ngờ bốc cháy. Cơ sở này được thiết kế hiện đại với quy mô 3 tầng, mỗi tầng có diện tích 1.000m2, đi vào hoạt động từ năm 2019. Đây cũng được xem là tụ điểm hoạt động vũ trường nổi tiếng nhất TP Hải Phòng thời điểm hiện tại, với nhiều sự kiện giải trí lớn thường xuyên được tổ chức…

01 kiem tra pccc.jpg -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC Hải Phòng kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke.

Đến 21h cùng ngày, đám cháy cơ bản đã được khống chế, nhưng do nội thất của quán bar New MDM được thiết kế từ nhiều loại vật liệu dễ cháy, ủ lửa, nên sau đó đám cháy đã bùng phát trở lại trong đêm và trở lên dữ dội hơn, thiêu rụi toàn bộ tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng của cơ sở kinh doanh này.

Trước đó, quán karaoke MJM, địa chỉ số 24 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền) cũng bị… bà hỏa ghé thăm. Do thiết kế tổ làm hợp quán karaoke, nhà hàng nên cơ sở này sử dụng nhiều vật liệu dễ cháy. Khi xảy ra cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội và nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh thiêu cháy toàn bộ trang thiết bị trị giá hàng tỷ đồng. Một vụ hỏa hoạn nữa xảy ra cách đây không lâu cũng đã hủy hoại toàn bộ tài sản trị giá hàng tỷ đồng của quán karaoke Venus, địa chỉ số 6 đường Hồng Bàng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng.

Đó chỉ là số ít trong tổng số hàng trăm vụ cháy xảy ra mỗi năm tại Hải Phòng. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn đã xảy ra gần 40 vụ cháy, làm chết 1 người, thiệt hại về tài sản ước tính hàng chục tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý với đặc thù kinh doanh, hơn 350 quán karaoke, bar, vũ trường, trên địa bàn TP Hải Phòng là mối nguy hiểm do tiềm ẩn khả năng cháy nổ…

Theo đó, từ ngày 15/8 đến nay, Công an TP Hải Phòng đã tổ chức 14 đoàn công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, dịch vụ vũ trường về việc thực hiện đảm bảo an toàn PCCC.

Đại tá Hoàng Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an TP Hải Phòng) cho biết, quá trình kiểm tra nhận thấy hầu hết các cơ sở do thường xuyên phải sử dụng nhạc có âm lượng lớn, nên đều xây dựng kết cấu bê tông cốt thép hoặc tường dày lên đến hơn 220mm, tường trần, cửa ra vào các phòng đều được ốp vật liệu cách âm làm bằng cao su non, sợi thủy tinh, mút xốp… rất dễ cháy.

Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh này thường tập trung nhiều người, trong thời gian dài, không sử dụng đèn chiếu sáng thông thường mà sử dụng các loại đèn nháy, đèn chớp, gây khó khăn cho công tác thoát nạn. Quá trình hoạt động, các cơ sở này tiêu thụ một lượng điện lớn do phải sử dụng nhiều thiết bị công suất cao, như điều hòa, loa, đèn chớp…, nhưng hệ thống thiết bị bảo vệ, dây dẫn không được bảo trì thường xuyên, tại một số cơ sở dây dẫn diện luồn ngay trong vật liệu cách âm, không có biện pháp bảo vệ, gây nguy cơ mất an toàn về PCCC. Trong khi đó, khách hàng đến đây thường sử dụng rượu bia, chất kích thích, nên đa phần đều không mấy chú ý đến các quy định PCCC. Và nhân viên thì làm việc theo giờ, thường xuyên thay đổi nơi làm việc nên ý thức và hiểu biết về PCCC và CNCH rất hạn chế.

Còn về phía chủ cơ sở ý thức trách nhiệm hạn chế nên việc triển khai thực hiện các quy định về PCCC chưa đầy đủ, chậm khắc phục các vi phạm, thậm chí còn xem nhẹ công tác PCCC. Nhiều cơ sở khi xây mới hoặc cải tạo công trình, thay đổi bố trí mặt bằng, công năng sử dụng… đã không thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC. Việc đầu tư trang thiết bị cho công tác đảm bảo PCCC còn chưa được quan tâm, chỉ mang tính hình thức để đối phó. Có cơ sở để chiều lòng "thượng đế" sử dụng thuốc lá nên tắt hệ thống báo cháy tự động, tránh phát tín hiệu cảnh báo, dẫn đến nguy cơ mất an toàn PCCC.

Theo đó, các Đoàn kiểm tra đã kiến nghị tổng số gần 300 cơ sở, chiếm 80% tổng số lượt cơ sở được kiểm tra. Trong đó, chủ yếu là kiến nghị về việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở; hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC; ban hành nội quy, quy định PCCC và việc chấp hành các quy định của pháp luật về thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu PCCC… Đồng thời, cơ quan chức năng đã tiến hành lập biên bản và xử phạt 79 cơ sở vi phạm hành chính về lĩnh vực PCCC, với tổng số tiền gần 230 triệu đồng. Đình chỉ hoạt động 1 cơ sở và tạm đình chỉ 1 cơ sở.

V. Huy
.
.
.