Nhếch nhác cảnh vẽ bậy, bôi bẩn trên nhiều tuyến phố ở TP Hồ Chí Minh

Thứ Ba, 28/05/2024, 15:16

Một shipper đã quay được cảnh 3 người nước ngoài dùng sơn bôi bẩn đường Lê Lợi, quận 1, TP Hồ Chí Minh bằng các hình vẽ theo kiểu graffiti (tranh vẽ loại hình nghệ thuật đường phố). Nhiều năm nay, vấn nạn vẽ tranh bôi bản đường phố khiến nhà chức trách đau đầu tìm mọi cách để ngăn chặn, xóa bỏ, tuy nhiên tình trạng này vẫn không thay đổi. Trên nhiều tuyến đường lớn, tình trạng bôi bản, vẽ bậy xuất hiện nhan nhản…

Việc bôi bẩn đường phố bằng loại hình tranh graffiti xuất hiện cả chục năm nay với tần xuất dày đặc ở những căn nhà bỏ trống, bức tường công trình, công trình công cộng và ngay cả nhà chờ xe buýt, thùng rác... tạo ra hình ảnh nhếch nhác, luộm thuộm, phản cảm, gây mất mỹ quan đường phố.

Nhiều biện pháp xử lý các dòng “nghệ thuật” như gắn camera, tuần tra, tẩy xóa, mật phục, bắt giữ xử lý những người bôi bẩn đường phố cho đến việc tuyên truyền trên thông tin đại chúng đều đã được áp dụng nhưng vẫn không hiệu quả . Ngay cả việc gắn biển cấm vẽ bậy bằng 2 ngôn ngữ Việt - Anh, ghi chú mức phạt hay thưởng nóng cho người phát hiện được đối tượng vẽ bậy cũng chưa có tác dụng.

Không chỉ một bộ phận nhỏ người trẻ sống ở thành phố mà ngay những người nước ngoài cũng có sở thích kỳ quái này, gây ra cảnh mất mỹ quan đô thị. Có đối tượng còn manh động hơn, vẽ  ngay trên các toa tầu của tuyến Metro số 1 hay cây cầu Ba Son vừa mới khánh thành.

Phóng viên báo CAND ghi nhận một số tuyến đường bị bôi bẩn bởi những bức tranh kỳ quặc:

Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -0
Hình ảnh 3 người nước ngoài vẽ bậy trên đường Lê Lợi (quận 1, TP Hồ Chí Minh) tối 3/5.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -1
Từ khi phát hiện và phản ánh về người nước ngoài vẽ bậy cách nhau hơn 10 ngày nên cơ quan chức năng vẫn chưa tìm được đối tượng để xử lý.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -0
Hình ảnh vẽ bậy xuất hiện nhan nhản trên các tuyến đường trung tâm thành phố. Trong ảnh, một nhà chờ xe buýt trên đường Lê Lợi bị vẽ bậy.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -1
Cửa hàng không hoạt động trên đường Lê Lợi bị bôi bẩn.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -2
Ngay cả những cửa hàng đang hoạt động cũng không thoát cảnh bị bôi bẩn.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -3
Một tụ điện gần giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ bị vẽ chi chít.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -4
Các cửa hàng không  người trông coi trở thành điểm yêu thích của các nhóm đối tượng thích vẽ bậy.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -5
Đa phần những căn nhà bị bôi bẩn đều không hoạt động kinh doanh.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -6
Camera được lắp đặt nhưng các bức tường trên đường phố trung tâm không thoát cảnh bị bôi bản.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -7
Một số căn nhà trên đường Hàm Nghi biến thành bức tranh nhếch nhác.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -8
Khách nước ngoài ngao ngán trước những hình ảnh mất mỹ quan trên đường Lê Lợi.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -9
Cánh của phụ của TAND TP Hồ Chí Minh cũng không thoát.

Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -0
Một góc công viên 23/9 bị bôi bẩn.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -1
Các con hẻm cũng bị bôi bẩn.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -2
Nhiều người rất bức xúc trước tình trạng mỹ quan thành phố bị ảnh hưởng.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -3
Không hiểu giữa cầu Ông Lãnh như thế này sao các "họa sĩ" cũng có thể vẽ bậy được.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -4
Trên cầu, gầm cầu cùng chung số phận.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -5
Một dãy phố trên đại lộ Võ Văn Kiệt bị bôi bẩn.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -6
Gầm cầu Nguyễn Tri Phương (quận 5).
 
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -7
Hàng rào tôn của một công trình trên địa bàn quận 5 bị bôi bẩn.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -8
Các hình thù kỳ quái.
Vẽ bậy trên đường phố: Căn bệnh trầm kha chưa có thuốc đặc trị -9
mặc dù nhiều lần cạo rửa, sơn phết lại nhưng các bức tường ở quận 6 vẫn không thoát được vấn nạn bị bôi bẩn.

M.Đức
.
.
.