Người phụ nữ bán vé số dạo nhặt được vàng trả lại người đánh rơi

Thứ Sáu, 10/02/2023, 17:29

Qua xác minh, chiếc lắc vàng là tài sản của chị Phạm Thị Thủy Tiên, một tiểu thương ở chợ Đông Ba đánh rơi nên chị Hà đã cùng với Ban quản lý chợ Đông Ba tìm chị Tiên để trao trả tài sản.

Ngày 10/2, Ban quản lý chợ Đông Ba (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế) đã trao tặng giấy khen và tiền thưởng cho chị Trần Thị Thu Hà làm nghề bán vé số dạo khi chị Hà nhặt được tài sản trả lại cho người đánh rơi.

Người phụ nữ bán vé số dạo nhặt được vàng trả lại người đánh rơi -0
Chị Trần Thị Thu Hà (bên trái) trao trả lắc vàng cho người đánh rơi.

Vào 8h30 phút sáng cùng ngày, chị Trần Thị Thu Hà mang vé số đến chợ Đông Ba để bán cho các tiểu thương và du khách. Khi đến khu vực bán giày dép của chợ Đông Ba, chị Hà phát hiện một chiếc lắc tay bằng vàng trị khoảng 5 triệu đồng do người nào đó đánh rơi nên đã nhặt tài sản này và nhờ Ban quản lý chợ Đông Ba tìm người để trả lại. 

Người phụ nữ bán vé số dạo nhặt được vàng trả lại người đánh rơi -0
Ban quản lý chợ Đông Ba tặng giấy khen cho chị Hà.

Qua xác minh, chiếc lắc vàng là tài sản của chị Phạm Thị Thủy Tiên, một tiểu thương ở chợ Đông Ba đánh rơi nên chị Hà đã cùng với Ban quản lý chợ Đông Ba tìm chị Tiên để trao trả tài sản trên.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Trưởng Ban quản lý chợ Đông Ba cho biết, dù làm nghề bán vé số dạo và cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn nhưng khi nhặt được tài sản đánh rơi tại chợ Đông Ba, chị Hà không tham của rơi mà đã tìm cách trả lại cho người đánh mất. Vì thế, Ban quản lý chợ quyết định tuyên dương chị Hà để lan tỏa hành động đẹp này ra cộng đồng.

Anh Khoa
.
.
.