Người dân Tân Mỹ quyết tâm cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh

Thứ Hai, 27/09/2021, 08:03

Sau 60 ngày thực hiện giãn cách xã hội, với nhiều biện pháp quyết liệt, đến nay TP Hà Nội đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, cho phép nhiều dịch vụ hoạt động trở lại. Tại thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương, huyện Chương Mỹ, Hà Nội - địa bàn cuối cùngcủa huyện, chính quyền và người dân vẫn đang nghiêm túc thực hiện giãn cách phòng, chống dịch COVID-19 trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR lần thứ 3.

Những cơn mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng do bão khiến những chỗ võng của lều bạt chốt kiểm soát ra vào khu vực thôn quê Tân Mỹ nhanh chóng ứ đầy nước, vừa đẩy ra, Thượng úy Nguyễn Cửu Lộc, Phó trưởng Công an phụ trách xã Thuỵ Hương vừa liên lạc nhắc chốt trực vận chuyển nhu yếu phẩm cho các hộ dân khu vực cách ly thôn Tân Mỹ; đồng thời, tuyên truyền để người dân cùng chung tay với chính quyền đẩy lùi dịch bệnh.

Theo Thượng úy Nguyễn Cửu Lộc, thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương ngày 11/9 phát hiện 5 trường hợp mắc COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Chương Mỹ và xã Thụy Hương đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, các chốt kiểm soát được củng cố và tăng cường. Song song với đó đã lên phương án đảm bảo đời sống cho người dân trong thời gian cách ly y tế, bảo vệ các "vùng xanh" toàn địa bàn.

Theo Quyết định 5054/QD-UBND ngày 18/9 về việc tiếp tục phong toả thôn Tân Mỹ, xã Thụy Hương đến 8h ngày 25/9. Tuy nhiên, mặc dù đã hết thời gian phong toả nhưng Công an xã vẫn tiếp tục tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã duy trì chốt kiểm soát thôn Tân Mỹ cho đến khi có kết quả PCR lần thứ 3 đối với 47 hộ gia đình ở khu vực có ca F0.

"Bên cạnh việc duy trì chốt kiểm soát, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đồng hành cùng nhân dân thuộc 47 hộ gia đình ở khu vực có ca F0 tiếp tục thực hiện việc tự cách ly y tế tại nhà thêm thời gian 7 ngày tiếp theo để đảm bảo việc không có phát sinh nào khác…" - Thượng úy Nguyễn Cửu Lộc cho biết.

Sáng 25/9, chúng tôi có mặt tại thôn Tân Mỹ, ghi nhận thực tế cho thấy, người dân thôn, đặc biệt là 47 hộ dân thuộc khu vực có F0 rất đồng tình ủng hộ và chấp hành quan điểm, chủ trương của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xã Thụy Hương. Ai cũng chia sẻ, đồng lòng với một mong muốn sớm đưa thôn Tân Mỹ nói riêng, xã Thụy Hương và toàn huyện Chương Mỹ trở thành “vùng xanh” an toàn.

1.jpg -0
Cán bộ Công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đầu vào xã Thụy Hương.

Vừa đón nhận nhu yếu phẩm từ Thượng úy Lê Anh Thảo, cán bộ Công an xã Thụy Hương, ông Nguyễn Duy Năm, thôn Tân Mỹ cho biết, đã có những sự lo lắng ngay khi nhận được thông báo địa phương có tới 5 trường hợp F0 nhưng chính sự có mặt kịp thời, động viên, trấn an từ CBCS Công an xã, chính quyền địa phương, cùng với đó là những hướng dẫn tỉ mỉ về cách phòng, chống dịch cũng như thăm hỏi thường xuyên, chúng tôi dần yên tâm, ổn định tâm lý, hết sức đồng lòng cùng chính quyền, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

"Bà con ở đây rất yên tâm bởi thái độ phục vụ hết sức tận tình của CBCS Công an, chính quyền địa phương cũng như cán bộ y tế. Ngay trong ngày thứ 3 thực hiện cách ly y tế, các hộ và gia đình tôi bắt đầu nhận nhu yếu phẩm do địa phương hỗ trợ. Sự quan tâm, chăm lo kịp thời này là nguồn động viên rất lớn đối với gia đình tôi cũng như các hộ dân tại thôn Tân Mỹ. Chúng tôi rất an tâm thực hiện nghiêm túc cách ly phòng, chống dịch. Mong rằng, địa bàn thôn Tân Mỹ sẽ sớm trở thành vùng xanh an toàn, để cuộc sống sớm trở lại bình thường…" - ông Nguyễn Duy Năm bày tỏ.

 Cũng như ông Năm, bà Nguyễn Thị Tâm, thôn Tân Mỹ bày tỏ sự vui mừng khi 15 ngày qua địa bàn đã không ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới, điều đó cũng có nghĩa, sau khi có kết quả xét nghiệm PCR lần thứ 3 này, địa phương sẽ chính thức được dỡ bỏ rào chắn. "Để đảm bảo an toàn, 47 hộ dân chúng tôi đồng lòng, quyết tâm cao trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc để đảm bảo trong khoảng 7 ngày tới nếu nhỡ có ai phát sinh dương tính đều không bị lây chéo…" - bà Nguyễn Thị Tâm chia sẻ.

Cũng theo bà Tâm, gia đình bà và các hộ hiện đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 và lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 3. Với sự linh hoạt, nhanh nhẹn của chính quyền địa phương trong phòng, chống dịch, sự hỗ trợ kịp thời nhu yếu phẩm cho các hộ gia đình khó khăn cũng như trú tại khu vực cách ly y tế, chắc chắn địa bàn sẽ sớm trở lại bình thường.

Theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Chương Mỹ, hiện đơn vị vẫn đang duy trì các chốt kiểm soát tại vị trí giáp ranh với các quận, huyện, tỉnh, một số chốt khu vực “vùng xanh” nhạy cảm, để kiểm soát người dân không đủ điều kiện mà từ nơi khác đến, ra vào địa bàn.

Theo Chỉ thị 22, thành phố đã cho phép hoạt động một số dịch vụ, cơ sở kinh doanh như: Các cơ sở cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; chợ, cửa hàng kinh doanh hoa, quả, trái cây, chuỗi kinh doanh nông sản thực phẩm; cửa hàng cắt tóc, gội đầu; dịch vụ kinh doanh, sửa chữa, rửa xe ôtô, xe máy, phương tiện giao thông, điện tử, điện lạnh và đồ gia dụng; cơ sở kinh doanh văn phòng phẩm, sách, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, học tập, cửa hàng kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn, uống nhưng chỉ bán hàng mang về và đóng cửa trước 21h hằng ngày… Để người dân không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch COVID-19, đơn vị đã quán triệt tới các thị trấn, phường, xã hằng ngày tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm túc…

Có mặt tại các chốt phòng, chống dịch khác trên địa bàn huyện Chương Mỹ những ngày này vẫn luôn là hình ảnh CBCS Công an huyện, xã bận rộn hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ hết sức nghiêm túc. Tại khu vực chốt giáp ranh giữa thôn Phượng Đồng, xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ với phường Biên Giang, quận Hà Đông, lưu lượng phương tiện di chuyển khá đông. Do đặc điểm tuyến đường liên huyện đổ ra QL6 nên ngay từ những ngày đầu thực hiện giãn cách cho đến nay, Công an huyện Chương Mỹ đã tăng cường CBCS, bố trí, phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo quân số, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát người ra vào chặt chẽ tại đây.

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ khó lường, theo Thượng tá Nguyễn Thành Trung, việc bố trí CBCS Công an tăng cường các biện pháp nhằm kiểm soát người và phương tiện, nhất là tỉnh ngoài qua lại trên địa bàn vẫn là phương án hết sức cần thiết, tuy nhiên, không vì thế mà gây khó dễ cho người dân. Tất cả dựa trên tinh thần lấy việc chăm lo an sinh xã hội là trọng yếu, cùng với đó, bảo vệ "vùng xanh", quyết tâm xóa và không để tái phát "vùng đỏ"…

Xuân Trường
.
.
.