Nắng nóng khắp miền Nam, miền Bắc trời mưa lạnh

Chủ Nhật, 09/04/2023, 05:22

Thời tiết nắng nóng, oi bức được dự báo diễn ra ở khắp miền Nam với nền nhiệt trong ngày ở mức cao 33-36 độ, có nơi trên 36 độ. Ngược lại, ở miền Bắc mưa rào rải rác diễn ra ở nhiều nơi, trời lạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày chủ nhật (9/4), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 21-23 độ.

Miền Nam oi nóng cả ngày, miền Bắc trời mưa lạnh -0
Trời nắng nóng, oi bức diễn ra ở Nam Bộ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng và đêm trời rét, ngày trời lạnh; vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa và mưa nhỏ rải rác, đêm có mưa vài nơi. Gió tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ; phía Nam có nơi trên 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

N.Thắng
.
.
.