Miền Bắc và Trung Bộ oi nóng trên 35 độ C, Nam Bộ trời mưa

Thứ Hai, 29/08/2022, 05:41

Hà Nội cùng với nhiều tỉnh thành khác ở miền Bắc và Trung Bộ nền nhiệt hôm nay vẫn ở mức cao 35 độ C, trời oi nóng. Trong khi đó, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ hai (29/8), Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ; cao nhất 33-35 độ.

Miền Bắc vào đến Huế oi nóng trên 35 độ C, Nam Bộ trời mưa -0
Các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ trời oi nóng ngày đầu tuần.

Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ; cao nhất 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Từ ngày hôm nay đến 31/8, chỉ số tia cực tím tiếp tục duy trì giá trị cao đến rất cao tại hầu hết các tỉnh thành phố. Đặc biệt, tại một số khu vực từ Huế trở vào có thể xuất hiện các giá trị tia cực tím ở mức cực đoan. Do vậy, nguy cơ tác động từ tia cực tím đến cơ thể người đều nằm trong ngưỡng cao đến rất cao trong những ngày tới.

N.Thắng
.
.
.