Miền Bắc rét đậm, rét hại, Trung Bộ mưa tầm tã

Thứ Sáu, 02/12/2022, 05:36

Nền nhiệt ở hầu khắp các tỉnh thành miền Bắc hôm nay tiếp tục duy trì ở mức 12-15 độ, riêng vùng núi dưới 5 độ C đi cùng với mưa nhỏ, trời rét đậm rét hại. Tại Trung Bộ, mưa to kéo dài.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận đã có mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa nhiều nơi trên 60mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 80.0mm, Quế Sơn (Quảng Nam) 100.0mm, Sông Hinh (Phú Yên) 152.4mm, Ninh Hải (Ninh Thuận) 68.0mm...

Miền Bắc rét đậm, rét hại; Trung Bộ mưa tầm tã -0
Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm chống lại rét buốt của đợt lạnh này.

Dự báo, mưa to đến rất to và giông sẽ tiếp tục diễn ra trong ngày hôm nay cho đến 4/12 ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Thuận.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày thứ sáu (2/12), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-17 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng có mưa rải rác và có nơi có giông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 15-18 độ, riêng khu Tây Bắc 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi sáng có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ. Nhiệt độ cao nhất 14-17 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; Phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Phía Bắc trời rét; nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, cao nhất 18-20 độ. Phía Nam trời lạnh; nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, cao nhất 22-25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 25-27 độ, phía Nam 27-29 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và rải rác có giông, riêng miền Tây cục bộ có mưa to. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

N.Thắng
.
.
.