Miền Bắc mưa lớn, Trung và Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C

Thứ Sáu, 13/05/2022, 06:10

Mưa lớn kéo dài tiếp tục diễn ra tại hầu khắp các tỉnh thành ở miền Bắc khiến nhiều nơi ngập sâu trong lũ và thiệt hại về người. Còn tại Trung và Nam Bộ trong ngày trời nắng nóng trên 35 độ C, về chiều tối có mưa rào và giông.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (13/5), ở vùng núi và trung du đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Then Sìn (Lai Châu) 33.6mm, Tả Van (Lào Cai) 45.6mm, Xín Chải (Hà Giang) 42.4mm…

Dự báo, trong ngày và đêm nay, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h; riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Phú Thọ phổ biến 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h.

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn, Trung và Nam Bộ nắng nóng trên 35 độ C -0
Mưa tầm tã kéo dài ở miền Bắc.

Từ ngày mai (14/5) đến khoảng ngày 15/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40-70mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Thời tiết ba miền cả nước ngày Thứ sáu (13/5), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ; cao nhất 30-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, vùng núi có nơi có nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 31-34 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 32-35 độ.

N.Thắng
.
.
.