Miền Bắc mưa giông, Trung Bộ nắng nóng trên 37 độ C

Thứ Ba, 13/06/2023, 05:03

Mưa giông được dự báo diễn ra ở Hà Nội cũng như miền Bắc nhưng đan xen trong ngày có thời gian trời hửng nắng ráo. Các tỉnh miền Trung trời nắng nóng, nền nhiệt ở mức cao trên 37 độ C.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời tiết ba miền ngày thứ ba (13/6), Thủ đô Hà Nội nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

a8-1686557504467.JPG
Hà Nội ngập úng nhiều nơi sau cơn mưa lớn trưa hôm qua (12/6).

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng khu vực Thanh Hóa chiều và đêm có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 34-36 độ, có nơi trên 37 độ; Phía Nam 32-35 độ.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có giông, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Đêm qua (12/6), khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to; lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Yên Định (Hà Giang) 111mm, Đồng Lạc (Bắc Kạn) 113mm, Minh Quang (Vĩnh Phúc) 108.9mm, Đoan Hùng (Phú Thọ) 78.6mm...

Dự báo trong ngày hôm nay (13/6) đến hết đêm 14/6, Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (tập trung vào chiều tối và đêm).

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Từ ngày 15/6 mưa lớn giảm dần.

N.Thắng
.
.
.