Miền Bắc hửng nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông

Thứ Ba, 12/10/2021, 06:30

Dự báo, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ hôm nay có mưa rào và giông, thời gian mưa tập trung nhiều về chiều tối và đêm với lượng mưa từ 70-140mm/24 giờ. Các tỉnh thành miền Bắc ban ngày hửng nắng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (12/10), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến 70-140mm, có nơi trên 180mm (thời gian mưa lớn tập trung vào chiều và tối). Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Thuận lượng mưa từ 20-50mm/24h, có nơi trên 70mm/24h.

Miền Bắc hửng nắng, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa to -0
Các tỉnh miền Bắc có nắng trước khi đón mưa lớn diện rộng.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp, ven sông.

Thời tiết các vùng trên cả nước, ngày 12/10, Thủ đô Hà Nội có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ; cao nhất 27-29 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ; cao nhất 26-29 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào vài nơi . Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ; cao nhất 26-29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng phía Nam ngày có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ; cao nhất 26-29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió bắc đến tây bắc, phía Nam gió tây đến tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ; cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ; cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Cũng theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, hiện bão Kompasu (bão số 8) đã đi vào biển Đông.

Hồi 4h ngày 12/10, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 910km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-120km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 220km tính từ tâm bão.

untitled-1.jpg -0
Bão số 8 sau khi đi vào biển Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 4h ngày 13/10, vị trí tâm bão ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc; 113,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 16,0 đến 22,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3.

N.Thắng
.
.
.