Mạnh tay xử lý chợ tạm, “chợ cóc” quanh chợ Thành Công
Sáng nay (8/5), Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội đã phối hợp UBND phường cùng các lực lượng chức năng đồng loạt triển khai xử lý các tồn tại kéo dài về trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) quanh khu tập thể và chợ Thành Công.
Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND của UBND TP Hà Nội về giải quyết “điểm nghẽn” TTĐT, Công an phường Thành Công đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, ra quân xử lý các trường hợp vi phạm TTĐT và TTATGT. Bên cạnh đó, một số “chợ cóc”, chợ tạm cũng được dọn dẹp và hướng tới nếp sống văn minh đô thị.
Chợ Thành Công được ra đời vào cuối thế kỷ 20. Tuy nhiên, sau nhiều giai đoạn được cải tạo, sắp xếp thì bên cạnh đó, một số chợ cóc quanh các khu nhà tập thể cũng được người dân tụ họp và trở thành “điểm nghẽn” về TTĐT.
Việc nhiều cá nhân chiếm dụng ngõ đi, sân tập thể để tụ tập bán hàng gây mất trật tự và ô nhiễm môi trường. Hoạt động này đã làm cho người dân sống quanh khu tập thể bức xúc và kiến nghị lên chính quyền địa phương và cơ quan chức năng nhưng tình trạng “chợ cóc”, tự phát vẫn chưa được dẹp bỏ hoàn toàn.
Với tinh thần quyết liệt, thực hiện nếp sống văn minh đô thị đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch 332 của UBND TP Hà Nội về giải quyết “điểm nghẽ” về TTĐT, Công an phường Thành Công sau thời gian tuyên truyền cho các hộ kinh doanh ký cam kết đã tiến hành dọn dẹp, chỉnh trang lại các tuyến phố, con ngõ và “chợ cóc, chợ tạm quan khu vực chợ Thành Công.
Trung tá Nguyễn Đức Quý - Phó Trưởng Công an phường Thành Công cho biết, ngay từ sáng sớm, các tổ công tác lực lượng CAP Giảng Võ đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đã được phân từ trước xuống địa bàn xử lý các tồn tại về TTĐT tại chợ Thành Công.
“Đợt ra quân lần này khác với những lần trước không chỉ mang tính thời điểm, mà hoạt động này được xác định tập trung xử lý trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào những “điểm nghẽn” gây bức xúc trong nhân dân với tinh thần quyết liệt nhưng nhân văn, kiên trì. Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng xử lý nghiêm, không nhân nhượng với vi phạm”, Trung tá Nguyễn Đức Quý chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị H (hộ dân sống tại B6, Thành Công) cho biết, chợ Thành Công là chợ được hình thành và đi vào hoạt động hàng chục năm nay. Tuy nhiên, nhiều người đến quan khu vực chợ thuê nhà, hoặc một số hộ ở tầng 1 tổ chức buôn bán khiến cho không gian trở nên “sôi động”. Bên cạnh đó, một số hàng quán ăn uống khác khứa nhiều cũng không tránh khỏi mất an ninh trật tự.
“Việc chính quyền và lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm TTĐT như thế này người dân chúng tôi cũng rất phấn khởi. Tuy nhiên, quan trọng nhất vẫn phải là duy trì được lâu dài chứ không chỉ mang tính hình thức, làm xong đến lúc quay lại vẫn như cũ”, bà H nói.

Hà Nội xóa 231 chợ cóc, tháo gỡ điểm nghẽn trật tự đô thị
Hà Nội: Khi cửa hàng, quán ăn thực hiện nghiêm về trật tự đô thị