Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3

Chủ Nhật, 08/09/2024, 21:34

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hôm nay 8/9, nhiều sông, hồ tại tỉnh Lạng Sơn nước dâng cao. Nhiều khu dân cư bị ngập úng. Sạt lở đất cũng diễn ra ở một số địa phương.

Tâm bão số 3 đi qua khu vực tỉnh Lạng Sơn vào chiều tối qua, khiến nhiều nhà cửa, hoa màu, đường sá bị hư hỏng. Đặc biệt, sau khi bão đi qua, nhiều khu vực vẫn mưa to khiến mực nước trên nhiều sông, suối, hồ đập dâng cao.

Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3 -0
Thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng) nước ngập sâu.

Sáng 8/9, mực nước tại sông Kỳ Cùng, sông Thương dâng cao, ảnh hưởng đến các địa phương như huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Quan, Văn Lãng, Chi Lăng và TP Lạng Sơn. Đáng chú ý, sông Kỳ Cùng có thượng nguồn ở phía Trung Quốc, do đó, dù mưa tạnh đã lâu nhưng nước từ khu vực thượng nguồn chảy về nhiều, khiến mực nước tại khu vực tỉnh Lạng Sơn vẫn tiếp tục dâng cao.

Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3 -0
Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3 -0
Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng và các đơn vị chức năng tỉnh Lạng Sơn hỗ trợ, ứng cứu người dân ra khỏi vùng ngập lụt.

Sáng nay, đơn vị quản lý hồ chứa nước Bản Lải (huyện Lộc Bình) đã thông báo xả lũ để đảm bảo an toàn cho công trình, bắt đầu từ 9h30. Việc xả lũ này khiến khu vực hạ nguồn sông Kỳ Cùng thuộc các địa phương như TP Lạng Sơn, huyện Văn Quan, huyện Văn Lãng... mực nước dâng lên khoảng 2m.

Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3 -0
Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3 -0
Nhiều ngôi nhà bị ngập nước khiến người dân phải sơ tán.

Theo ghi nhận của PV, sáng 8/9, tại nhiều địa phương thuộc hạ nguồn hồ Bản Lải, Bản Nhùng thuộc sông Kỳ Cùng nhiều nơi chìm trong biển nước. Tại khu vực thị trấn Na Sầm (huyện Văn Lãng), khoảng 11h trưa nay, mực nước sông, suối tiếp tục dâng cao, gây ngập úng, sạt lở ở nhiều nơi.

Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai huyện Văn Lãng đã chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời tài sản, con người đến nơi an toàn. Dự báo, khu vực này nước tiếp tục dâng lên do nhiều đập trên sông Kỳ Cùng ở thượng lưu xả lũ.

Lạng Sơn: Một số địa phương ngập úng nghiêm trọng sau cơn bão số 3 -0
Nhiều xe máy bị nhấn chìm trong biển nước.

Tại huyện Chi Lăng, sáng nay nước sông Thương dâng lên rất nhanh khiến gần như toàn bộ thị trấn Đồng Mỏ chìm trong biển nước. Dự báo nước lũ tiếp tục tăng độ ngập. Nhiều nhà cửa, ruộng vườn người dân huyện Văn Quan chìm trong biển nước, nhiều khu vực ngập sâu đến tận mái nhà.

Tại huyện Văn Quan, Ban An toàn Giao thông tỉnh Lạng Sơn cho biết, đến 11h trưa nay, tuyến quốc lộ 1B nối Lạng Sơn với Thái Nguyên thuộc địa phận huyện Văn Quan nhiều đoạn bị sạt lở, nước ngập sâu chia cắt giao thông, các phương tiện không qua lại được. Quốc lộ 279 thuộc huyện Văn Quan cũng có tình cảnh tương tự.

Tại TP Lạng Sơn, nước sông Kỳ Cùng dâng cao gần sát mép thành cầu Kỳ Lừa. Nhiều cổng khu dân cư nước dâng cao, chảy xiết như sông. Trước thông tin nước sông có thể tiếp tục dâng cao, nhiều bà con khu vực chợ Giếng Vuông với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng khẩn trương di dời hàng hóa. Hiện lực lượng chức năng tại các địa phương tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực cùng người dân phòng chống ngập lụt, sạt lở, hỗ trợ bà con di rời người và tài sản đến nơi an toàn.

Theo báo cáo nhanh tổng hợp từ UBND các huyện, thành phố tính đến 15h chiều 8/9, mưa lũ đã khiến 1 người dân ở huyện Chi Lăng tử vong do sạt lở đất làm sập nhà; 9 người bị thương do các nguyên nhân như tấm lợp Fibro xi măng rơi xuống đầu, bị cây đổ vào người và do sạt lở đất.

Thiệt hại về nhà cửa: 1.256 hộ gia đình bị thiệt hại, trong đó có 950 hộ bị tốc mái; 90 nhà bị cây đổ vào nhà và do sạt lở đất; 223 nhà bị ngập nước; 216 nhà bị hư hỏng công trình phụ (đổ tường, tốc mái, cây đổ vào…); ngoài ra, còn có thiệt hại các công trình khác như: Trụ sở Công an xã; nhà văn hóa thôn; Trường học và điểm bưu điện xã. Trên 2.201 ha lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, trên 113 điểm bị ngập cục bộ và chia cắt trên 153 điểm sạt lở taluy âm dương.

11 vị trí tại các tuyến quốc lộ: QL1B, QL4A, QL279, QL3B bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; một số điểm ngập lớn ảnh hưởng đến việc lưu thông, trong đó điểm ngập trên QL1B đoạn qua UBND xã Tú Xuyên; một số điểm ngập tại QL31 đoạn đi qua thị trấn Nông trường Thái Bình, huyện Đình Lập, cầu Na Sầm, huyện Văn Lãng và ngập úng một số tuyến đường tỉnh; nhiều vị trí bị cây đổ xuống đường đã được xử lý thông tuyến; và số vị trí sạt lở taluy âm dương. Ngoài ra, còn một số thiệt hại khác như: cột điện, cột thông tin liên lạc bị gãy đổ và nhiều tuyến đường giao thông có nhiều vị trí bị sạt ta luy dương, cây đổ ra đường…

Hà Anh
.
.
.