Kỷ luật Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp quan hệ bất chính

Thứ Tư, 06/10/2021, 14:58

Ngày 6/10, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông.

Trước đó, anh T.T.N (SN 1987, trú thị trấn Đak Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) có đơn gửi các cơ quan chức năng tố cáo ông Vinh và vợ mình có quan hệ bất chính. Theo anh N, anh và chị N.T.V (SN 1990) đã kết hôn và có với nhau 2 người con. Tháng 9/2020, chị V. xin vào làm nhân viên hợp đồng tại Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông.

Đến tháng 2/2021, anh N. được một số người trong cơ quan vợ cho biết việc vợ anh có quan hệ bất chính với ông Vinh. Anh N. sau đó về nhà hỏi vợ và chị V. cũng thừa nhận có quan hệ với ông Vinh. Ngay sau đó, anh N. đã có đơn tố cáo hành vi vi phạm của ông Phan Ngọc Vinh đến cơ quan chức năng huyện Kon Plông cùng các tài liệu kèm theo.

Kỷ luật Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp quan hệ bất chính -0
Cơ quan nơi ông Vinh công tác.

Sau khi nhận được đơn tố cáo của anh N., UBND huyện Kon Plông đã thành lập đoàn kiểm tra để xác minh làm rõ. Vụ việc sau đó được chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông để tiếp tục điều tra, xác minh.

Tại buổi làm việc với đoàn kiểm tra, chị V. thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Vinh và dẫn đến có thai. Khi đi khám, chị V. được biết thai nhi đã ngưng phát triển nên đồng ý cho bác sỹ xử lý để bảo vệ tính mạng. Về phía ông Vinh, khi đoàn kiểm tra làm việc thì ông này khẳng định không hề có bất kỳ quan hệ bất chính nào với chị V.; quan hệ giữa ông và chị V. chỉ là quan hệ trong đơn vị, bình thường như các nhân viên khác.

Để làm rõ vụ việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành giám định các file ghi âm, tin nhắn giữa chị V. và ông Vinh. Kết quả xác minh và giám định các tài liệu liên quan, cơ quan chức năng huyện Kon Plông khẳng định ông Vinh có quan hệ bất chính với vợ anh N.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông do vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

Hành vi vi phạm của ông Vinh đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức đảng và cơ quan nơi ông Vinh sinh hoạt, công tác.

Chí Hào
.
.
.