Khuyến cáo người dân không tự ý di chuyển về quê

Thứ Năm, 23/09/2021, 21:47

Nhiều người bị kẹt tại khu vực giáp ranh của TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, do di chuyển tự phát về quê. 

Chiều 23/9, tại khu vực giáp ranh của TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, có khoảng 200 người lao động cùng người thân chưa được giải quyết qua chốt kiểm soát, do đã tự ý rời khỏi nơi tạm trú để về quê, trong thời gian giãn cách xã hội.

Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đã hướng dẫn, yêu cầu những người này khai báo y tế và hỗ trợ thức ăn và nước uống. Phần lớn họ là công dân của Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau, đang làm thuê tại tỉnh Long An. 

Hàng trăm người tự ý di chuyển về quê phải “vật vạ vỉa hè” -0
Cơ quan chức năng yêu cầu người dân không tự phát di chuyển về quê, trong thời điểm các tỉnh đang giãn cách xã hội. 

Theo cơ quan chức năng, những ngày qua trên các trang mạng xã hội, xuất hiện những group (nhóm) do một số cá nhân tự lập ra, kêu gọi cùng nhau về quê bằng xe máy.

Ngành chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không nghe những lời lẽ kích động, xúi giục này, nhất là người dân đang ở các địa bàn còn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị số 15. Công dân muốn về quê cần liên hệ đăng ký với ngành chức năng của các địa phương để được hướng dẫn, tuyệt đối không nghe lời rủ rê, xúi giục từ người khác. 
Văn Vĩnh
.
.
.