Hoà Bình: Trước nguy cơ sạt lở, 50 hộ dân được di dời trong đêm

Thứ Hai, 16/09/2024, 06:35

Đêm 15/9, 50 hộ nhà dân thuộc xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn (Hoà Bình) đã được sơ tán, di dời khỏi nơi ở hiện tại, đảm bảo an toàn trước nguy cơ sạt lở do đồi nứt lớn.

Xóm Rài, xã Tuân Đạo, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình có tổng số 110 hộ với 539 nhân khẩu, có 415 công dân trên 14 tuổi, 124 công dân dưới 14 tuổi.

Hoà Bình: Trước nguy cơ sạt lở, 50 hộ dân được di dời trong đêm -0
Các lực lượng an ninh cơ sở trực đêm ứng phó với mưa, lũ; giúp dân di dời khỏi những nơi không an toàn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa diện rộng kéo dài trên địa bàn xóm Rài với lượng mưa nhiều, liên tục đã khiến một số nhà dân bị sạt lở, nhiều nguy cơ các đồi cao “ngấm nước” gây mất an toàn đến tính mạng người dân sống quanh đồi. Trước tình hình trên, Công an xã Tuân Đạo đã chủ động lên tận đỉnh đồi nắm tình hình, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện, cấp uỷ chính quyền xã xin ý kiến chỉ đạo trong tình thế cấp bách.

Quá trình khảo sát, lực lượng chức năng xác định, quả đồi (người dân gọi là đồi Cây Đa Bái Rài) có 2 vết nứt dài khoảng 500 đến 600m dọc theo quả đồi, đường kính các vết nứt có nơi lên tới 1m, sụt lún sâu 1m, nhiều vết nứt rộng và sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở rất cao. Nguy hiểm là dưới chân đồi có đến 110 hộ nhà dân đang sinh sống (trong đó có đến 50 hộ dân sẽ ảnh hưởng trực tiếp nếu nguy cơ xảy ra sạt lở).

Hoà Bình: Trước nguy cơ sạt lở, 50 hộ dân được di dời trong đêm -0
Đồi Cây Đa Bái Rài, xóm Rài nhìn từ trên cao xuống.

Lực lượng Công an đã huy động trên 30 CBCS cùng lực lượng bảo vệ ANTT cơ sở và các lực lượng khác tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống quanh đồi chủ động di dời ngay; tham gia sơ tán người và tài sản cho các hộ dân gần nơi sạt lở trước. Đối với các vị trí sạt lở, xuất hiện các vết nứt, đã đánh dấu, cắm cờ, cắm biển để cảnh báo người dân…

Bằng quyết tâm và tinh thần khẩn trương nhất của các lực lượng, đảm bảo tính mạng cho người dân, tính đến 22h ngày 15/9, lực lượng chức năng đã di dời được 50 hộ, 176 nhân khẩu ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ngô Thuỷ 
.
.
.