Hiệu quả mô hình dòng họ Hồ tự quản về an ninh, trật tự

Chủ Nhật, 13/02/2022, 09:51

Mô hình dòng họ Hồ tự quản về ANTT của đồng bào Bru – Vân Kiều ở bản Phúc Lộc, xã Xuân Lộc (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) được xem là một trong những mô hình dòng họ tự quản hiệu quả. Từ khi thực hiện mô hình này, tội phạm trộm cắp tài sản, các vụ tranh chấp, khiếu kiện kéo dài trên địa bàn… đã giảm rõ rệt.

Chúng tôi cùng với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an xã Xuân Lộc đến thăm một số gia đình họ Hồ ở bản Phúc Lộc có con em là thanh niên đi làm ăn xa về quê đón Tết. Qua chuyện trò, thăm hỏi về tình hình đón Tết cổ truyền của bà con, các CBCS Công an xã và những có uy tín trong dòng họ Hồ tự quản, tự bảo vệ về ANTT đã tuyên truyền chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; nhắc nhở các thanh niên đi làm ăn xa về quê đón Tết không vi phạm pháp luật; nhất là không vi phạm ATGT, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thượng úy Hoàng Anh Tùng, Phó trưởng Công an xã Xuân Lộc cho biết, mô hình dòng họ Hồ tự quản, tự bảo vệ về ANTT của đồng bào Bru – Vân Kiều ở bản Phúc Lộc được triển khai từ năm 2019. Qua hơn 2 năm hoạt động, mô hình này đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng Công an xã trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo Thượng úy Tùng, khi chưa có mô hình, tại bản Phúc Lộc xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, đốt pháo và “nóng” nhất là các vụ bạo lực gia đình; nhiều người đàn ông suốt ngày say xỉn thường xuyên đánh đập vợ, con… Từ khi mô hình dòng họ Hồ tự quản ra đời, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật ở bản Phúc Lộc đã giảm đáng kể, tình trạng bạo lực gia đình không còn xảy ra. Từ năm 2019 đến nay, tại bản Phúc Lộc chỉ xảy ra 1 vụ trộm cắp vặt.

Hiệu quả mô hình dòng họ Hồ tự quản về an ninh, trật tự -0
Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Xuân Lộc thăm hỏi người dân dịp Tết cổ truyền.

Trước đây, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân bản Phúc Lộc liên tục xảy ra (mỗi năm khoảng 10 vụ). Từ các vụ tranh chấp, khiếu kiện đất đai kéo theo nhiều hệ lụy và luôn tiềm ẩn nguy cơ gây mất ANTT. Thế nhưng, sau khi triển khai mô hình dòng họ Hồ tự quản về ANTT, các thành viên trong Ban điều hành của họ Hồ đã tuyên truyền cho con cháu trong dòng họ, chủ động phối hợp với các ban, ngành địa phương tiến hành hòa giải, giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở, không còn tranh chấp, khiếu kiện kéo dài như trước.

Đặc biệt, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bà con Bru – Vân Kiều đã tích cực, giúp đỡ lực lượng Công an truy vết, kịp thời báo cáo những trường hợp người lạ vào địa bàn cũng như con em trong bản trở về từ các vùng dịch, nhắc nhở chấp hành các quy định phòng, chống dịch.

Với đặc thù xã có kinh tế khó khăn, nhiều thanh niên đi làm ăn xa nên việc cấp căn cước công dân (CCCD) của xã Xuân Lộc gặp khó khăn, Ban điều hành họ Hồ tuyên truyền đến từng người dân trong dòng họ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cấp, đổi CCCD nên người dân bản Phúc Lộc đã hoàn thành thủ tục cấp đổi CCCD từ rất sớm, vượt chỉ tiêu so với các thôn, bản trên địa bàn huyện. Đáng chú ý, tình trạng sử dụng công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các loại súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã của họ Hồ đồng bào Bru – Vân Kiều ở bản Phúc Lộc trước đây luôn là nỗi lo của chính quyền và ngành chức năng. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, người dân đã hiểu rõ tác hại nên chấm dứt tình trạng trên.

Ông Hồ Văn Phai, Trưởng ban điều hành dòng họ Hồ tự quản, tự bảo vệ về ANTT, cho biết thêm, Ban điều hành họ Hồ thường xuyên phối hợp với Công an xã và các đoàn thể trong việc trao đổi thông tin liên quan đến tình hình ANTT tại bản Phúc Lộc; tuyên truyền về nội dung quy ước của dòng họ đến các chi, phái trong các buổi sinh hoạt, hội họp để phổ biến đến con cháu nhằm chung tay xây dựng bản Phúc Lộc ngày càng phát triển. “Kể từ khi mô hình dòng họ tự quản ra đời, tình hình nhận thức của các thành viên trong họ Hồ của đồng bào Bru – Vân Kiều, nhất là thanh thiếu niên có sự chuyển biến rõ rệt, thực hiện tốt các quy định của địa phương và pháp luật, đặc biệt chấp hành nghiêm các quy ước đã ký kết.

Thượng tá Đặng Văn Phúc, Phó trưởng Công an huyện Phú Lộc nói rằng, với những cách làm sáng tạo, mô hình dòng họ tự quản, tự bảo vệ về ANTT của đồng bào Bru – Vân Kiều thuộc bản Phúc Lộc đã được các ban, ngành đánh giá cao và được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Công an các địa phương ở tỉnh Thừa Thiên-Huế đang phối hợp với các dòng họ nhân rộng mô hình dòng họ tự quản về ANTT, góp phần giữ gìn bình yên thôn bản, xã phường...

Hải Lan
.
.
.