Hậu quả tang thương do mưa lũ: 327 người chết và mất tích

Thứ Năm, 12/09/2024, 15:18

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12h30 ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Trong đó, các tính có nhiều thiệt hại về người nhất là Lào Cai có số thương vong nhiều nhất với 177 người (82 người chết, 95 người mất tích); Cao Bằng 52 người (34 người chết, 18 người mất tích); Yên Bái 44 người (40 người chết, 4 người mất tích); Quảng Ninh 15 người chết; Hòa Bình 7 người chết do sạt lở đất; Phú Thọ 10 người chết và mất tích (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu, 1 người mất tích do lũ, 1 người chết do sạt lở đất)...

Bão số 3 và mưa lũ đã làm 130.268 nhà hư hỏng (tăng 28.924 nhà); 57.857 nhà bị ngập. Sản xuất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, với 195.929 ha lúa, 35.010 ha hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 22.237 ha cây ăn quả bị hư hại; 1.791 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, cuốn trôi (tập trung Quảng Ninh 1.000, Hải Dương 300...) 2.502 con gia súc, 1.523.345 con gia cầm bị chết…

5-1726104575117.jpeg -0
Lực lượng công an, quân đội nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị mất tích trong cơn lũ quét tại thôn Làng Nủ (Lào Cai).

Thông tin từ Chi cục Quản lý đê điều tại các địa phương, đã xảy ra 70 sự cố đê điều trên địa bàn 11 tỉnh, TP gồm: Tuyên Quang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội, Hà Nam và Nam Định.

Trưa 12/9, trên các tuyến quốc lộ và cao tốc khu vực phía Bắc hiện còn hơn 230 điểm bị tắc đường. Bộ Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện công tác ứng trực, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các vị trí nguy hiểm; đảm bảo thông đường trong thời gian sớm nhất.

Trúc Linh
.
.
.