Hạn hán đe dọa nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt

Thứ Sáu, 01/03/2024, 07:48

Nhiều tháng qua, tỉnh Lâm Đồng vẫn không có mưa. Trời nắng, gió thổi mạnh kết hợp nhu cầu về nguồn nước tưới nông nghiệp khiến các ao hồ, sông suối cạn kiệt rất nhanh. Điều này đang đe dọa trực tiếp tới nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt.

Hồ Suối Vàng, nơi cung cấp nguồn nước nguyên liệu cho các nhà máy sản xuất nước sinh hoạt, phục vụ TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang lâm vào cảnh cạn kiệt nguồn nước trong khi hạn hán ngày càng gay gắt.

Tại khu vực thượng nguồn của hồ nước này, hạn hán đã khiến hồ cạn trơ đáy, bùn đất nứt nẻ. Không chỉ đi bộ qua lại dễ dàng, người dân còn thoải mái dùng ôtô, xe máy chạy dưới lòng hồ. Khu vực này hiện chỉ còn một con suối nhỏ chảy len lỏi giữa lòng hồ Suối Vàng ở phía thượng nguồn với lượng nước rất ít.

Hạn hán khốc liệt đe dọa nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt -0
Hồ Đan Kia, thị trấn Lạc Dương (Lâm Đồng) cạn trơ đáy.

Để có được nguồn nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, từ trước Tết Nguyên đán, nhiều gia đình tại thị trấn Lạc Dương đã phải mua thêm ống dẫn nước, vận chuyển máy bơm ra giữa lòng hồ, nơi có dòng suối nhỏ chảy qua để bơm hút nước về các hồ chứa nhỏ tự đào của gia đình.

Ông Nguyễn Văn Hùng (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương) cho biết, do nhiều tháng qua không có mưa, nắng nóng kéo dài gay gắt và gió thổi mạnh khiến nước hồ bốc hơi rất nhanh. Những ngày sau Tết, mực nước ở hồ Suối Vàng xuống nhanh tới mức thấy rất rõ qua từng ngày. Gia đình ông Hùng đã phải mua thêm hơn 300m ống nước cỡ lớn, kéo ra khu vực lòng hồ, nơi có dòng suối chảy ngang qua để bơm nước về vườn tưới cho rau và hoa.

Hạn hán khốc liệt đe dọa nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt -0
Nhiều tháng qua Lâm Đồng không có mưa khiến ao hồ, sông suối cạn kiệt nguồn nước.

“Thời gian tới, nếu không có mưa, nguồn nước tưới tiêu trong nông nghiệp chắc chắn sẽ rất căng thẳng!..”, ông Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Đặc biệt, tình trạng hạn hán kéo dài khiến nguồn nước ở hồ Suối Vàng giảm về mực nước chết, đang có nguy cơ đe dọa trực tiếp tới nước sinh hoạt của TP Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Để khắc phục tình trạng thiếu nguồn nước nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy xử lý nước, cơ quan chức năng đã đề nghị Nhà máy thủy điện Ankroet giảm công suất phát điện để nâng mực nước hồ Suối Vàng lên. Một điều đáng lo ngại nữa là việc đơn vị thi công tranh thủ nạo vét lòng hồ vào mùa khô khiến nguồn nước đục ngầu, trộn lẫn nhiều bùn đất, tạp chất, gây khó khăn trong việc xử lý nước sạch để cung cấp cho người dân sinh hoạt.

Hạn hán khốc liệt đe dọa nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt -0
Hồ thủy lợi Đan Kia.

Hiện tại, hồ Suối Vàng có hai nhà máy nước đang hoạt động với công suất 60.000m3/ngày. Ngoài ra, hỗ trợ nguồn nước sinh hoạt cho TP Đà Lạt còn có nhà máy nước hồ Chiến Thắng, công suất 6.000m3/ngày và nhà máy nước hồ Đa Thiện, công suất 4.000m3/ngày.

Dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn vừa qua, một số nơi trên địa bàn TP Đà Lạt vẫn xảy ra tình trạng cắt nước luân phiên do nhu cầu sử dụng nước tăng đột biến, vượt 71.000m3/ngày.

Hạn hán khốc liệt đe dọa nguồn nước sinh hoạt của TP Đà Lạt -0
Người dân tranh thủ lúc nước suối cạn nước để đánh bắt cá.

Để ứng phó với tình hình hạn hán kéo dài, Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng đã đề nghị UBND các huyện, thành phố, đơn vị liên quan tuyên truyền, phổ biến thông tin để người dân chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm. Chỉ đạo đơn vị vận hành các công trình thủy lợi theo dõi nguồn nước tại các công trình, sông suối để xác định khả năng cung cấp nước; triển khai kế hoạch cấp nước, giải pháp ứng phó khi xảy ra thiếu nước, đồng thời linh hoạt vận hành công trình để cấp nước cho nhu cầu thiết yếu, đảm bảo yêu cầu cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp trong mùa khô năm 2024.

Khắc Lịch
.
.
.