Hà Nội di dời hàng chục hộ dân đến nơi an toàn

Thứ Bảy, 07/09/2024, 19:13

Hàng chục hộ dân đang sống trong các ngôi nhà có nguy cơ sụp đổ trước bão đã được các quận ở Hà Nội di dời đến nơi an toàn, trong đó có 14 hộ dân tại chung cư P16A (phường Thuỵ Khuê) và 3 hộ với 11 nhân khẩu ra khỏi nhà G6A Thành Công (chung cư nguy hiểm cấp độ D). 

Sau khi di chuyển các hộ dân ở chung cư A7 Tân Mai vào đêm 6/9, hôm nay (ngày 7/9), quận Hoàng Mai đã rà soát, tuyên truyền và vận động di dời các nhà có nguy cơ sụp đổ trước bão số 3. Cụ thể, phường Hoàng Liệt đã tuyên truyền, vận động người dân tại khu tập thể nhà 3 tầng cũ xây từ năm 1962 xuống cấp nguy hiểm tại khu tập thể CMC di chuyển đến nơi tránh bão.

Hiện, 22 hộ đã chuyển đến nhà người thân, chỉ còn 4 hộ với 13 nhân khẩu chưa bố trí được nơi ăn ở, UBND phường đã hỗ trợ di chuyển đến 1 nhà người dân hảo tâm trên địa bàn phường. Hiện tại, nhà tập thể CMC không còn người ở.

160032_anh121.jpeg -0

Người dân ở chung cư A7 Tân Mai được di dời tới Trường Tiểu học Tân Mai để đảm bảo an toàn trước bão số 3. 

Phường Yên Sở trong sáng nay đã triển khai phương án di chuyển tạm 2 hộ dân với 3 nhân khẩu vào ở tại khu vực nhà hội họp Tổ dân phố 10, 11, 12; vận động tuyên truyền 76 hộ dân, các xưởng kinh doanh, sản xuất có mái tôn, có nguy cơ mất an toàn di chuyển đến nhà người thân ở tạm.

Phường Mai Động đã tổ chức rà soát và di chuyển 9 nhà không bảo đảm an toàn (2 hộ sau tập thể Lilama 52 Lĩnh Nam và 5 hộ thuộc khu vực giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh; 2 hộ thuộc khu tập thể cũ B1B).

Phường Hoàng Văn Thụ đã thực hiện sơ tán di chuyển 10 hộ nhà tạm trong ranh giới giải phóng mặt bằng đường Tam Trinh và 1 hộ dân tổ 13 có nguy cơ mất an toàn đến nơi an toàn.

Cũng trong ngày 7/9, quận Tây Hồ cũng đã di dời 14 hộ dân tại chung cư P16A phường Thụy Khuê đến nơi an toàn. Cụ thể, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến có Công văn số 1540/UBND-VP về việc bảo đảm an toàn cho các nhà chung cư cũ trên địa bàn quận Tây Hồ trước ảnh hưởng của cơn bão số 3.

Theo đó, yêu cầu Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê tổ chức vận động người dân đang sinh sống tại nhà chung cư P16A di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn xong trước 15h ngày 7/9 để bảo đảm an toàn cho người dân.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ giao các phòng chức năng quận Tây Hồ phối hợp chặt chẽ UBND các phường trên địa bàn bố trí nguồn lực, vận động, hỗ trợ tối đa người dân di dời khỏi nơi nguy hiểm.

Chủ tịch UBND quận Tây Hồ yêu cầu người đứng đầu các đơn vị tập trung toàn bộ nguồn lực để bảo đảm an toàn cho người dân; xử lý kịp thời các sự cố do bão số 3 gây ra.

badinh4.jpeg -0
Lực lượng chức năng phường lập rào chắn bảo vệ khu vực nguy hiểm. Ảnh: UBND phường Thành Công

Theo Chủ tịch UBND phường Thụy Khuê Lê Văn Thủy cho biết, ngay sau khi Chủ tịch UBND quận chỉ đạo, 14/14 hộ dân tại chung cư P16A đã được di chuyển đến nơi an toàn, trong đó có 6 hộ tạm về ở nhà người thân; 8 hộ dân được chuyển đến điểm tránh bão do UBND phường bố trí tại Trung tâm Phụ nữ và phát triển trên phố Thụy Khuê.

Chỉ đạo công tác di dời các hộ dân đang sinh sống tại chung cư P16A, Chủ tịch UBND quận Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của UBND phường Thụy Khuê và các lực lượng có liên quan trong việc kịp thời tuyên truyền, vận động nhân dân di chuyển an toàn trước khi cơn bão số 3 đổ vào Hà Nội.

Để bảo đảm ứng phó kịp thời, khẩn trương, hiệu quả với cơn bão số 3 và các ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai cực đoan có thể xảy ra trong thời gian tới, UBND quận Tây Hồ yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, ngành, chủ tịch UBND các phường tuyệt đối không chủ quan, lơ là công tác trực sẵn sàng ứng phó với cơn bão và ảnh hưởng của thời tiết; bảo đảm cấp điện, nước sạch cho nhân dân trên địa bàn; khắc phục, xử lý ngay các sự cố bảo đảm giao thông thông suốt.

Người đứng đầu các đơn vị tập trung toàn bộ nguồn lực để bảo đảm an toàn cho người dân; tổ chức các lực lượng chức năng ứng trực 24/24 giờ, bảo đảm xử lý kịp thời các sự cố do bão gây ra, bảo đảm an toàn cao nhất cho nhân dân trên địa bàn.

Tương tự, tại quận Ba Đình, Chủ tịch UBND phường Thành Công (quận Ba Đình) Ngô Ngọc Lâm cho biết, phường đã vận động di dời 3 hộ với 11 nhân khẩu ra khỏi nhà G6A Thành Công (chung cư nguy hiểm cấp độ D) nhằm bảo đảm an toàn khi bão số 3 đổ bộ.

Phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai khẩn cấp việc rà soát xác định vị trí nơi ở của nhân dân thuộc diện tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn trong khi bão đổ bộ. Thông qua tuyên truyền, vận động, hỗ trợ của phường, đa số các hộ dân đã chủ động di chuyển đến nơi sinh hoạt khác từ trước.

Thông tin thêm về việc này, Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến cho biết, thực hiện quyết định của UBND quận về di dời người dân sinh sống tại chung cư, nhà tập thể cũ nguy hiểm cấp độ D để cải tạo, xây dựng chung cư mới, đa số các hộ dân đã di chuyển đến nơi tạm cư mới. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ dân chưa chủ động di dời. Do đó, nhằm bảo đảm an toàn trước bão số 3, UBND quận đã chỉ đạo UBND các phường Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, Cống Vị, Kim Mã tổ chức ứng trực, sẵn sàng di chuyển người và tài sản ra khỏi nhà tập thể cũ.

“Hiện tại, người dân sinh sống tại 5 chung cư, nhà tập thể cũ nguy hiểm cấp độ D gồm C8 Giảng Võ, nhà G6A Thành Công, nhà A Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư pháp, nhà 148-150 Sơn Tây đã được bảo đảm an toàn trước khi bão số 3 đổ bộ”, Chủ tịch UBND quận Ba Đình nói.

Ngọc Yến
.
.
.