Gửi kỳ vọng từ đại ngàn Trường Sơn đến Ngày hội non sông

Thứ Năm, 12/03/2026, 09:02

Vượt qua những rào cản về địa hình hiểm trở và đặc thù địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây TP Đà Nẵng đang bước vào giai đoạn nước rút chuẩn bị cho kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sự đồng lòng giữa hệ thống chính trị và nhân dân đang tạo nên một thế trận an ninh vững chắc, đảm bảo cho mỗi khu vực bỏ phiếu thực sự là nơi gửi gắm niềm tin son sắt.

Qua tiếng nói từ cơ sở của những cán bộ chủ chốt và lực lượng Công an xã, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây Đà Nẵng đang tràn trề kỳ vọng về những đại biểu đủ đức, đủ tài, sẵn sàng đưa tiếng nói của núi rừng vươn xa tới nghị trường.

Gửi kỳ vọng từ đại ngàn đến Ngày hội non sông -0
Ông Aviết Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Mỹ (bên trái) kiểm tra điểm bỏ phiếu tại thôn Hà Ra.
Gửi kỳ vọng từ đại ngàn đến Ngày hội non sông -0
Công an xã Thạnh Mỹ và người dân theo dõi danh sách ứng cử viên.

Ông Aviết Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạnh Mỹ chia sẻ: “Đối với đồng bào Cơ Tu, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là trách nhiệm công dân mà thực sự là ngày hội của lòng dân hướng về Đảng. Với tư cách là người đứng đầu cấp ủy và chính quyền địa phương, tôi nhận thấy cử tri Thạnh Mỹ đang gửi gắm kỳ vọng rất lớn vào những đại biểu có tâm, có tầm, đặc biệt là những người am hiểu sâu sắc phong tục, tập quán và hơi thở của núi rừng. Chúng tôi tin tưởng rằng các đại biểu trúng cử khóa mới sẽ tiếp tục có những quyết sách đột phá về hạ tầng giao thông, y tế và giáo dục, như việc xây dựng các trường nội trú liên cấp hiện đại, để “con chữ” về thôn, làng dễ dàng hơn, giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững và giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc”.

Tại xã Bến Giằng, xã có diện tích tự nhiên rộng nhất TP Đà Nẵng (gần 536km2) và hơn 90% người dân là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu người Cơ Tu, công tác tuyên truyền sâu rộng về ngày bầu cử là bài toán đặt ra với các cơ quan chức năng. Ông Hồ Văn Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Giằng cho biết, thời gian qua Trung tâm đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, góp phần đưa thông tin về bầu cử đến với đông đảo cử tri trên địa bàn xã.

Công tác tuyên truyền không chỉ được thực hiện thường xuyên trên hệ thống đài truyền thanh IP của xã với nhiều chuyên mục, bản tin tuyên truyền, được phát sóng vào các khung giờ phù hợp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận thông tin mà còn đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội như trang OA Zalo và Fanpage của địa phương.

Các thông tin, hình ảnh, tài liệu liên quan đến cuộc bầu cử được đăng tải thường xuyên, kịp thời, góp phần lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt là lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Gửi kỳ vọng từ đại ngàn đến Ngày hội non sông -0
Ôtô gắn loa tuyên truyền về bầu cử được bố trí tại các điểm thôn và lưu động trên các trục đường chính của xã Bến Giằng.

Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan, lưu động cũng được tăng cường nhằm đưa thông tin về bầu cử đến tận các khu dân cư. Lực lượng tuyên truyền sử dụng xe máy gắn loa phát thanh di chuyển dọc các tuyến đường làng, ngõ xóm để truyền tải các nội dung tuyên truyền đến từng hộ dân. Đồng thời, ôtô gắn loa được bố trí tuyên truyền tại các điểm thôn và lưu động trên các trục đường chính của xã, góp phần tạo không khí sôi nổi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

“Việc kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền đã giúp thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cử tri, hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn xã”, ông Khanh chia sẻ.

Trong kỳ bầu cử, lực lượng Công an cấp xã không chỉ thể hiện quyền bầu cử của mình mà còn giữ vai trò nòng cốt trong đảm bảo an ninh, an toàn thời điểm trước, trong và sau bầu cử. Tại xã Hiệp Đức, Trung tá Trần Công Thịnh, Trưởng Công an xã chia sẻ: “Nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong thời điểm này là bảo vệ tuyệt đối an toàn cho Ngày hội non sông. Với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư sống rải rác, lực lượng Công an xã Hiệp Đức đã triển khai phương án “bám làng, sát dân”, đảm bảo mỗi khu vực bỏ phiếu, mỗi hòm phiếu đều được bảo vệ trong điều kiện an ninh tốt nhất.

Theo Trung tá Trần Công Thịnh, cử tri xã Hiệp Đức rất nhạy bén. Họ không chỉ mong chờ những đại biểu thực lực mà còn kỳ vọng vào một môi trường xã hội bình yên, không có tệ nạn. “Lực lượng Công an xã chúng tôi, trong đó có bản thân tôi - ứng cử viên HĐND xã nhiệm kỳ 2026-2031 - cam kết sẽ là lá chắn vững chắc để bà con yên tâm thực hiện quyền làm chủ của mình, đảm bảo tính công khai, minh bạch và an toàn tuyệt đối trước, trong và sau ngày bầu cử, Trung tá Trần Công Thịnh nhấn mạnh.

Gửi kỳ vọng từ đại ngàn đến Ngày hội non sông -0
Công an xã Hiệp Đức quán triệt phương án đảm bảo ANTT trước, trong và sau ngày bầu cử.

Trong sắc phục xanh của lực lượng Công an cấp xã đang ngày đêm “vượt nắng, thắng mưa” giữ bình yên cuộc sống của nhân dân, hòa cùng sắc màu rực rỡ trên tà áo truyền thống của đồng bào vùng cao, chúng ta dễ dàng thấy được một sức sống mới đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Tại xã miền núi Phước Năng, Trung tá Lê Minh Hải, Trưởng Công an xã chia sẻ: “Qua công tác nắm tình hình và tuyên truyền tại các thôn, khu dân cư về cuộc bầu cử, tôi cảm nhận rõ sự phấn khởi và tin tưởng của cử tri xã Phước Năng. Kỳ vọng lớn nhất của bà con chính là các đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động, thường xuyên về với bản làng để lắng nghe và tháo gỡ những “nút thắt” trong sản xuất, sinh kế, góp phần xây dựng vùng phía Tây thành phố ngày càng giàu mạnh và thắm tình đoàn kết”.

Nói về công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ bầu cử, Trung tá Lê Minh Hải cho biết, Công an xã Phước Năng đã triển khai hơn 10 tổ công tác tại các Tổ bầu cử; tổ chức quán triệt các nhiệm vụ thường trực tại các điểm bầu cử, trực sẵn sàng chiến đấu và giải quyết các tình huống phức tạp liên quan đến bầu cử. Bên cạnh đó, chế độ thông tin liên lạc, chỉ đạo, báo cáo, tuần tra kiểm soát và phối hợp giữa các lực lượng, bảo vệ kiểm tra soát việc bỏ phiếu và bảo vệ thùng phiếu, quá trình vận chuyển, bàn giao thùng phiếu về Ủy ban Bầu cử xã... cũng được Công an xã lên kế hoạch chi tiết, khoa học.

Gửi kỳ vọng từ đại ngàn đến Ngày hội non sông -0
Công an xã Phước Năng nỗ lực đảm bảo ANTT kỳ bầu cử.

Những ý kiến tâm huyết của ông Aviết Sơn, hay sự quả cảm, tận tụy của lực lượng Công an cấp xã ở phía Tây TP Đà Nẵng chính là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên bức tranh về sự đoàn kết giữa “ý Đảng” và “lòng dân”. Mỗi lá phiếu sắp tới của cử tri miền núi, vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số không chỉ đơn thuần là việc lựa chọn người đại diện, mà còn là những hạt giống hy vọng được gieo xuống, chờ ngày đơm hoa kết trái thành những ngôi trường mới, những con đường thênh thang và một cuộc sống ấm no hơn...

Khi lòng dân đã thuận, khi an ninh đã vững, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chắc chắn sẽ thành công rực rỡ, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn cho vùng đất miền núi phía Tây Đà Nẵng - nơi khát vọng vươn mình đang hòa quyện cùng tiếng chiêng ngân vang giữa đại ngàn.

Ngọc Thi
.
.
.