Gần 1.300 người tham gia diễn tập chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Thứ Bảy, 29/10/2022, 13:14

Sáng 29/10, TP Hải Phòng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô cấp thành phố. Đây là cuộc diễn tập lớn nhất Hải Phòng từ trước đến nay, với tình huống cháy giả định xảy ra ở tòa chung cư 28 tầng trên địa bàn phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền.

Theo ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập, cuộc diễn tập có sự tham gia của lực lượng gần 1.300 người, hàng trăm phương tiện cơ giới và nhiều thiết bị chuyên dụng khác. Trong đó Công an TP Hải Phòng là nòng cốt, phối hợp với lực lượng Quân đội, các sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp và người dân địa phương.

Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Khu chung cư HH4 Đồng Quốc Bình, nơi tổ chức diễn tập.

Tình huống giả định, tại tầng 8 khu chung cư HH4, 28 tầng, có địa chỉ tại 213 Lạch Tray, phường Đồng Quốc Bình do sự cố rò rỉ khí gas gặp tia lửa điện gây ra cháy, nổ. Thời điểm xảy ra cháy, có khoảng 600 người dân đang có mặt tại chung cư, mọi người hoảng loạn tìm cách thoát ra ngoài.

Tại các khu vực cầu thang bộ từ tầng 7 đến tầng 9 của tòa nhà, một lượng lớn khói, khí độc bao trùm ảnh hưởng đến tầm nhìn và quá trình di chuyển, gây khó khăn cho công tác tiếp cận tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khiến nhiều người kẹt trong đám cháy.

Đám cháy sau đó nhanh chóng phát triển và lan rộng với diện tích khoảng 1.500 m2. Lực lượng phòng cháy, chữa cháy chỗ đã nhanh chóng liên hệ với Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đồng thời tiến hành chữa cháy tại chỗ, tổ chức sơ tán mọi người ra khu vực an toàn; di chuyển tài sản quan trọng…

Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp cận đám cháy giả định trên cao.
Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Các lực lượng phối hợp tổ chức cứu hộ tài sản.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng PCCC&CNCH, Công an TP Hải phòng đã  điều động hàng chục xe chữa cháy, phương tiện cứu hộ, cứu nạn khẩn trương đến hiện trường.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp, Công an TP Hải Phòng đã báo cáo lãnh đạo UBND TP, huy động các đơn vị quân đội, các cơ quan doanh nghiệp, đơn vị có xe chữa cháy và các lực lượng khác đến chi viện, đưa tổng số phương tiện tham gia lên hơn 100 phương tiện cơ giới chuyên dụng.

Đồng thời, UBND TP Hải Phòng thiết lập Sở Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, chỉ đạo trực tiếp tổ chức khống chế đám cháy thành công, bảo vệ an toàn cho người dân và tài sản liên quan, cùng với đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Phương tiện chuyên dụng được huy động tổ chức khống chế đám cháy.
Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Lực lượng PCCC&CNCH nỗ lực vào cuộc.
Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Đưa phương tiện chữa cháy tiếp cận độ cao.

 Đại tá Phạm Viết Dũng – Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập cho biết, cuộc diễn lần này có ý nghĩa rất lớn, nhằm đánh giá khả năng hiệp đồng, sự phối kết hợp của các lực lượng trong công tác chỉ huy, điều hành, tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và đảm bảo an ninh trật tự khi có cháy lớn xảy ra.

Bên cạnh đó, thông qua diễn tập giúp cho lực lượng làm công tác PCCC&CNCH thuộc Công an thành phố Hải Phòng và các lực lượng khác nắm chắc địa bàn, đặc điểm giao thông, nguồn nước, tính chất nguy hiểm cháy, độc tại cơ sở để hoàn thiện các biện pháp, chiến kỹ thuật chữa cháy phù hợp đảm bảo chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đạt hiệu quả cao.

Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Kịp thời hướng dẫn người dân thoát nạn.
Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Lực lượng cứu nạn đưa người dân mặc kẹt ra khỏi đám cháy từ trên tầng 8 tòa nhà.
Hải Phòng diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ lớn nhất từ trước đến nay -0
Kịp thời khen thưởng, biểu dương các lực lượng tham gia diễn tập.

 Kết thúc cuộc diễn tập, UBND TP Hải Phòng và Công an TP Hải Phòng đã kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công diễn tập.

Văn Minh
.
.
.