Đưa 115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi an toàn

Thứ Ba, 17/09/2024, 15:53

Chiều ngày 16/9, Công an xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai phối hợp với chính quyền cơ sở đưa 115 người dân thôn Kho Vàng đang lánh nạn trên núi xuống ở tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh Lào Cai xây dựng. Tất cả đều rất phấn khởi, đồng thuận, tin tưởng vào chính quyền và lực lượng Công an.

Trước đó, để chủ động ứng phó với con bão số 3, Công an xã Cốc Lầu đã thực hiện nghiêm mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về triển khai các biện pháp ứng phó với mưa bão, chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở tích cực tuyên truyền qua loa phát thanh của xã hàng ngày, hàng giờ về ảnh hưởng của siêu bão số 3 và các biện pháp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời tuyên truyền trực tiếp tới các trưởng thôn, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở và người dân về dấu hiệu của lũ quét, sạt lở đất để kịp thời phát hiện, di dời khỏi vùng nguy hiểm. Từ đó đã nâng cao ý thức của người dân về việc tự bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình.

115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi an toàn -0
115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi an toàn -1
Công an xã Cốc Lầu phối hợp với chính quyền cơ sở đưa người dân thôn Kho Vàng đang lánh nạn trên núi xuống ở tại khu nhà dã chiến.

Chính vì vậy, rạng sáng ngày 10/9, khi phát hiện có nguy cơ sạt lở trên địa bàn thôn nhưng do không có sóng điện thoại để thông tin với chính quyền nên anh Ma Seo Chứ, trưởng thôn Kho Vàng đã chủ động thông báo, di chuyển 17 hộ dân với 115 nhân khẩu thôn Kho Vàng lên một quả núi để dựng lán trại trú ngụ tạm thời.

Đến ngày 11/9, lực lượng Công an xã Cốc Lầu đã cắt rừng, đi bộ tìm kiếm phạm vi 15 km và phát hiện, tiếp cận được nơi tránh nạn của 115 người dân và tiếp tục quay lại huy động lực lượng mang đồ lương thực thực phẩm lên tiếp tế cho bà con. 

Tuy nhiên, nguy cơ mất an toàn về sạt lở tại thôn Kho Vàng vẫn luôn tiềm ẩn. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo thành lập 2 tổ công tác, 1 tổ phối hợp với UBND huyện Bắc Hà khảo sát địa điểm an toàn để di dời dân, tổ còn lại tổ chức dựng nhà bạt dã chiến tại khu vực phía sau trụ sở UBND xã, phối hợp với ngành điện, nước bố trí cấp điện, kéo đường nước đảm bảo đầy đủ điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân.

115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi an toàn -0
Nhà dã chiến do Công an tỉnh Lào Cai xây dựng để người dân lánh nạn.

Đại úy Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng Công an xã Cốc Lầu cho biết: Để đưa được người dân xuống núi, đồng chí tiếp tục lên tận nơi lánh nạn vận động, tuyên truyền cho bà con bằng trực quan thông qua các bản tin truyền hình đã phát sóng về hậu quả thương tâm nơi xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào vì nơi lánh nạn cũng nằm trên sườn núi, sạt lở lại thường xảy ra về đêm, gây nguy hại đến tính mạng của bà con.

Trưởng thôn Ma Seo Chứ khẳng định, trước sự thuyết phục thấu tình, đạt lý của lực lượng Công an, anh cũng đã khuyên bảo người dân, vận động họ xuống núi nơi Công an tỉnh đã trang bị đầy đủ về điều kiện cơ sở vật chất trong thời gian chờ đợi xây dựng khu tái định mới. Với lòng tin tuyệt đối vào lực lượng Công an và chính quyền cơ sở, 115 người dân rất đồng thuận, phấn khởi, đồng tình ủng hộ.

Sáng 16/9, đồng chí Bí thư xã Cốc Lầu, lực lượng Công an xã và 2 đồng chí đoàn viên đã trực tiếp lên núi, cùng bà con thu dọn đồ đạc và đưa về nghỉ ngơi tại Nhà văn hóa UBND xã để sắp xếp vào ở tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh xây dựng.

115 người dân thôn Kho Vàng xuống núi an toàn -0
Người dân thôn Kho Vàng anoànoàn tại nơi lánh nạn tại khu nhà dã chiến do Công an tỉnh xây dựng.

Hiện nay, tỉnh Lào Cai đã dự kiến khu tái định cư thôn Kho Vàng cách địa điểm cũ 1,5km với diện tích 2,5ha cho các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở.

Công an tỉnh Lào Cai đã chủ động phối hợp với UBND xã Cốc Lầu hoàn tất khảo sát về hạ tầng, lựa chọn nhà thầu xây dựng, thủ tục pháp lý. Đồng thời đã huy động, kêu gọi và thống nhất với các tổ chức, cá nhân về kinh phí ủng hộ xây dựng 17 ngôi nhà mới trao tặng cho 17 hộ dân nêu trên với quyết tâm, nỗ lực thi công hoàn thiện, bàn giao trước ngày 30/11/2024.

Tống Huệ - Quỳnh Trang
.
.
.