Đồng Nai: Hàng trăm lao động về quê đã phải quay lại

Thứ Năm, 30/09/2021, 16:55

Ngày 30/9, hàng trăm người lao động tại Đồng Nai đi xe máy tụ tập tự phát thành từng nhóm với mục đích qua các chốt kiểm soát để về quê. Tuy nhiên, những người này đã bị chặn lại và được lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, vận động, thuyết phục quay trở về nơi ở cũ...

Sáng 30/9, hơn 200 người, gồm thanh niên, phụ nữ, trẻ em đi trên xe máy để qua chốt kiểm soát gần trạm thu phí quốc lộ 1K, đoạn thuộc địa phận phường Hóa An, TP Biên Hòa giáp ranh với TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát đã kiên quyết ngăn những người này, không cho qua chốt. 

Hàng trăm lao động ra đường về quê đã phải quay lại nơi ở cũ  -0
Công an vận động người dân tụ tập tại chốt kiểm soát quay trở về nơi ở cũ.

Công an đã tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định phòng, chống dịch, quay lại trở về nơi ở cũ. Sau hai giờ thuyết phục, nhóm người này đã được xe CSGT dẫn đường về Trường trung học cơ sở Hiệp Hòa. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát nước uống, thức ăn, sữa cho người dân và test nhanh COVID-19.

Trước đó, tối 29/9 cũng đã có khoảng 100 người tụ tập tại khu vực trạm thu phí trên quốc lộ 1K với mong muốn được qua chốt để về quê. Những người này cũng đã được lực lượng chức năng TP Biên Hòa vận động, thuyết phục trở về lại nơi ở cũ.

Cùng thời điểm này, tại huyện Vĩnh Cửu cũng có khoảng 200 người, chủ yếu là công nhân quê tỉnh Ninh Thuận, tụ tập tại xã Thạnh Phú yêu cầu được qua chốt trở về quê. Các lực lượng chức năng địa phương đã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân ở lại, đồng thời liên hệ với tỉnh Ninh Thuận để tìm giải pháp tổ chức đưa người dân về quê.

Đại tá Trấn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, hai ngày qua xuất hiện tình trạng người dân tụ tập, về quê tự phát và nhiều người lao động chờ sau ngày 30/9 Đồng Nai nới lỏng giãn cách sẽ về quê. Do đó, TP Biên Hòa, các huyện Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu, Trảng Bom và Long Thành, nơi có đông công nhân cần chú ý các khu nhà trọ, ưu tiên tiêm vaccine và làm tốt an sinh xã hội. Cùng với đó là vận động chủ trọ giảm tiền thuê phòng, tiền điện nước và quan trọng nhất sớm tạo điều kiện cho người lao động đi làm trở lại. Trường hợp đưa công nhân về quê, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cần liên hệ tỉnh bạn để sắp xếp bảo đảm an toàn toàn phòng, chống dịch.

Ngọc Sơn
.
.
.