Doanh nghiệp và chủ tàu nước ngoài gửi thư cảm ơn Việt Nam

Thứ Hai, 28/11/2022, 18:21

Nguồn tin của PV Báo CAND chiều 28/11, cho biết một số cơ quan chức năng liên quan ở hai tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận vừa nhận được thư cảm ơn của một doanh nghiệp Hàn Quốc và thuyền trưởng tàu vận tải biển Sunny Queen - quốc tịch Panama, về việc hỗ trợ, cấp cứu kịp thời bệnh nhân lên cơn đau tim đột ngột.

Trong thư của Công ty KTM SHIPING CO, LTD gửi từ Busan (Hàn Quốc), Giám đốc điều hành - ông Cho Kyu Hyun, ghi nhận: “Vào ngày 3/8/2022, thuyền trưởng Kim Gyong Hak bị khó thở do bệnh tim. Mặc dù thời điểm đó rất khuya nhưng quý vị đã kịp thời hỗ trợ để đưa thuyền trưởng của chúng tôi đến bệnh viện điều trị.

Đây là tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Mặc dù việc giúp đỡ này có trở ngại nhưng chúng tôi biết có rất nhiều quý nhân đã giúp đỡ kịp thời cho chiếc tàu chúng tôi, đặc biệt là cho thuyền trưởng đang lâm nguy, người đã được đưa đến bệnh viện gần nhất an toàn.

Doanh nghiệp và chủ tàu nước ngoài gửi thư cảm ơn các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận, Bình Thuận -0
Doanh nghiệp và chủ tàu nước ngoài gửi thư cảm ơn các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận, Bình Thuận -0
Thời điểm hỗ trợ cứu nạn ông Kim Gyong Hak - thuyền trưởng tàu Sunny Queen. Ảnh: Cảng vụ hàng hải Bình Thuận.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ nhanh chóng của quý vị. Công ty chúng tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến các cán bộ, nhân viên tốt bụng, chăm chỉ từ đại lý địa phương Công ty TNHH Vĩnh Khang và các bên liên quan của tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận bao gồm các bác sĩ, công an, thông dịch viên.

Cảm ơn tất cả những người đã tham gia và nỗ lực hỗ trợ trong tình hình khẩn cấp gồm UBND tỉnh Bình Thuận; Hàng hải Bình Thuận; Biên phòng Bình Thuận, Ninh Thuận; bác sĩ Bộ đội biên phòng (BĐBP) Bình Thuận; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Bình Thuận, Ninh Thuận; các cán bộ của quý vị đã tốt bụng và rất có trách nhiệm trong việc triển khai trong thời gian rất ngắn để đón thuyền trưởng của chúng tôi từ tàu vào bờ và cứu mạng ông ấy.

Doanh nghiệp và chủ tàu nước ngoài gửi thư cảm ơn các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận, Bình Thuận -0
Doanh nghiệp và chủ tàu nước ngoài gửi thư cảm ơn các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận, Bình Thuận -1
Thư cảm ơn của Giám đốc điều hành Công ty KTM SHIPING Co, LTD và của thuyền trưởng Kim Gyong Hak. Ảnh: Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận.

Có thể chúng tôi không thể đề cập đầy đủ tất cả mọi người, nhưng chúng tôi thực sự cảm ơn sự cam kết và giúp đỡ của quý vị”.

Bên cạnh đó, bức thư viết tay của ông Kim Gyong Hak – thuyền trưởng tàu vận tải biển Sunny Queen - quốc tịch Panama còn bày tỏ: “Cảm ơn sự phản ứng nhanh chóng của cán bộ hàng hải trong việc phối hợp cấp cứu tôi trên biển và đưa tôi vào bờ để cấp cứu tim kịp thời”.

Trước đó gần 4 tháng, vào hồi 19h đêm 3/8, tàu Sunny Queen trong hải trình vận chuyển 3.139 tấn dầu từ Hải Phòng đến TP Hồ Chí Minh đang vận hành cách cảng Cà Ná (Ninh Thuận) về phía Tây Bắc 14 hải lý thì thuyền trưởng Kim Gyong Hak (SN 1979), quốc tịch Hàn Quốc lên cơn đau tim đột ngột, nên tàu phải hướng mũi lái vào neo đậu vùng biển Vĩnh Tân – Cà Ná để được trợ giúp y tế khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Cảng vụ hàng hải Bình Thuận, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bình Thuận điều động 3 CBCS, trong đó có bác sĩ bác sĩ quân y phối hợp Trung tâm Y tế huyện Tuy Phong, Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận, Đồn biên phòng Cà Ná thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Ninh Thuận khẩn trương lên tàu ra biển xuyên đêm tiếp cận tàu Sunny Queen triển khai phương án cứu nạn, đưa thuyền trưởng Kim Gyong Hak vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu vào lúc 23h cùng ngày.

Sau ca cấp cứu, bệnh nhận được chuyển tiếp vào Bệnh viện Hoàn Mỹ, TP Hồ Chí Minh đề điều trị dài ngày rồi mới trở về Hàn Quốc khi bệnh trạng ổn định, sức khỏe đã hồi phục.

Hữu Toàn
.
.
.