Đi vớt phế liệu ở hồ thuỷ lợi, hai học sinh đuối nước thương tâm

Thứ Năm, 23/09/2021, 11:03

Trong lúc vớt phế liệu ở hồ thuỷ lợi Hóc Ké (xã Phước An, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định), một em bị trượt chân ngã xuống hồ, em còn lại xuống giúp thì cả hai bị chìm xuống nước, tử vong.

Sáng 23/9, lãnh đạo UBND xã Phước An, huyện Tuy Phước (Bình Định), xác nhận chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể 2 học sinh bị đuối nước ở hồ thủy lợi Hóc Ké cho gia đình nạn nhân mai táng.

Hai học sinh chết đuối ở hồ thủy lợi Hóc Ké trong lúc vớt phế liệu -0
Hồ thủy lợi Hóc Ké nơi xảy ra vụ hai học sinh đuối nước thương tâm.

Trước đó, vào chiều 22/9, em V.Q.B. (SN 2008, học lớp 8) và V.M.T (SN 2013, học lớp 2), cùng ở thôn An Sơn 2, xã Phước An, lên hồ Hóc Ké để vớt phế liệu nổi trên hồ. Trong lúc vớt phế liệu, em B bị trượt chân ngã xuống hồ, thấy vậy, em T xuống giúp anh thì cả hai bị chìm xuống nước. Tuy được mọi người phát hiện, xuống nước cứu nhưng không kịp, hai em đã tử vong do ngạt nước.

Theo UBND xã Phước An, B và T là hai anh, em nhà cô - cậu. Các gia đình thuộc diện khó khăn của xã.

Thanh Liêm
.
.
.