Đi đào huyệt phát hiện bom “khủng”

Thứ Hai, 11/04/2016, 16:26
Người dân trong lúc đào huyệt vừa phát hiện một quả bom “khủng” có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 30cm.


Chiều 11-4, ông Huỳnh Tấn Hưng, Xã đội phó Xã đội Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam, cho biết người dân địa phương trong lúc đào huyệt vừa phát hiện một quả bom “khủng” có chiều dài khoảng 1,5m, đường kính khoảng 30cm.

Phần đuôi và thân quả bom lộ ra dưới tầng đất sâu 1,5m.

Hiện lực lượng chức năng xã Đại Lãnh đang túc trực để bảo vệ hiện trường, tránh người dân hiếu kỳ vào xem gây mất an toàn. Vụ việc đã được báo cáo lên cơ quan cấp trên và đang chờ Bộ đội Công binh tỉnh Quảng Nam về xem xét, đưa ra phương án xử lý quả bom.

Trước đó, khoảng 9h30 ngày 9-4, gia đình anh Đỗ Văn Xô (trú thôn Đại An, xã Đại Lãnh) trong lúc đào huyệt tại khu vực gò Củ Tỏi ở thôn Hà Dục Tây, xã Đại Lãnh, khi đào đến độ sâu 1,5m đã phát hiện một quả bom bị gỉ sét, vùi sâu dưới đất nên chỉ quan sát được phần đuôi và phần thân.

N.Thi
.
.
.