Đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ sập mỏ titan

Thứ Hai, 17/10/2022, 18:48

Chiều nay (17/10), lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể công nhân thứ 3 trong vụ sập bãi thải sau tuyển quặng titan xảy ra vào hôm 15/10.

Công an Bình Thuận cho biết, nạn nhân thứ 3 trong vụ sạt lở cát bãi thải sau tuyển quặng titan được tìm thấy là anh Huỳnh Tấn Phước (SN 1974, ngụ phường Xuân An, TP Phan Thiết). Vị trí tìm thấy anh Phước cách thi thể công nhân thứ nhất Bùi Quang Trình khoảng 50m. Hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, nhận diện, bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận  -0
Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục PCCC&CNCH (hàng đầu, bên phải) tham gia chỉ đạo công tác tìm kiếm nạn nhân vụ sạt lở.

Trước đó, thi thể của anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1992, ngụ Bình Định), nạn nhân thứ 2 trong vụ sạt lở cát bãi thải sau tuyển quăng titan được tìm thấy vào khoảng 6h45 cùng ngày. Như vậy, 3 nạn nhân được tìm thấy là Bùi Quang Trình (SN 1974, thường trú ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ); Nguyễn Văn Tùng và Huỳnh Tấn Phước. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tích cực tìm kiếm nạn nhân còn lại là Nguyễn Văn Nam (SN 1991, ngụ thị xã La Gi Bình Thuận)

Vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 15h30’, ngày 15/10, tại mỏ Khai Trường 1, khu vực bãi chứa cát thải nằm trong phạm vi khai thác titan của Công ty TNHH Thương mại Tân Quang Cường. Sự cố sạt lỡ cát khai thác quặng titan dẫn đến vùi lấp 4 công nhân đang làm việc tại khu vực này.

Tìm thấy nạn nhân thứ 3 trong vụ sập mỏ titan ở Bình Thuận  -0
Địa điểm phát hiện thi thể nạn nhân thứ 3 của vụ sạt lở.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận, đã chỉ đạo Công an Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Y tế, UBND huyện Hàm Thuận Nam chỉ đạo các lực lượng cứu nạn cứu hộ hỗ trợ công ty khắc phục sự cố và tổ chức lực lượng tìm kiếm liên tục người mất tích; chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương yêu cầu các chủ đầu tư các dự án khai thác khoáng sản trên địa bàn rà soát, kiểm tra đảm bảo an toàn, không để xảy ra sự cố tương tự.

Bùi Thanh - Thu Hà
.
.
.