Đà Nẵng miễn 3 tháng tiền thuê nhà ở xã hội, ký túc xá

Thứ Năm, 24/02/2022, 18:40

UBND TP Đà Nẵng vừa có quyết định miễn tiền thuê nhà chung cư, nhà ở xã hội, ký túc xá thuộc sở hữu Nhà nước 3 tháng cho hơn 11 nghìn người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, với tổng số tiền hơn 9 tỷ đồng. 

Ngày 24/2, ông Trần Quang Triết, Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng cho biết, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt danh sách người dân được hỗ trợ miễn tiền thuê nhà chung cư, nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Đà Nẵng: Miễn 3 tháng tiền thuê nhà ở xã hội, ký túc xá cho hơn 7 người dân ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 -0
Đà Nẵng: Miễn 3 tháng tiền thuê nhà ở xã hội, ký túc xá cho hơn 7 người dân ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 -1
Người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng được miễn tiền thuê nhà ở xã hội, chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trong 3 tháng. 

Theo đó, miễn tiền thuê nhà 3 tháng (tháng 7, 8, 9 năm 2021) cho 7.353 trường hợp đang thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước, với tổng số tiền được miễn hơn 7,7 tỷ đồng; 4.411 trường hợp đang thuê ký túc xá thuộc sở hữu Nhà nước, với số tiền được miễn hơn 1,5 tỷ đồng.

Cũng theo ông Trần Quang Triết, hiện đơn vị đang quản lý và ký hợp đồng cho thuê khoảng 9.028 căn hộ chung cư nhà ở xã hội, nhà liền kề thuộc sở hữu Nhà nước đối với các đối tượng khó khăn nhà ở, trong đó có 1.401 hộ là cán bộ, công chức viên chức và 2 khu ký túc xá sinh viên phía Tây, phía Đông.

Việc miễn tiền thuê nhà cho người dân bị ảnh hưởng COVID-19 là chính sách nhân văn, vì thế sau khi UBND TP Đà Nẵng có quyết định, Trung tâm Quản lý và khai thác nhà Đà Nẵng sẽ nhanh chóng triển khai thực hiện việc miễn tiền thuê nhà cho người dân.

Hoài Thu
.
.
.