Đà Nẵng chủ động phòng virus Nipah tại cảng hàng không

Thứ Tư, 28/01/2026, 15:20

Dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh do virus Nipah, ngành Y tế TP Đà Nẵng vẫn chủ động siết chặt công tác giám sát y tế, nhất là tại cửa khẩu hàng không, trước nguy cơ dịch xâm nhập trong cao điểm đi lại Tết Nguyên đán 2026. 

Ngày 28/1, bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, virus Nipah được phát hiện lần đầu năm 1999 tại Malaysia, sau đó ghi nhận tại một số quốc gia Nam Á như Bangladesh và Ấn Độ. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), dù các ổ dịch thường xuất hiện rải rác, quy mô nhỏ, song tỷ lệ tử vong ở các ca nhập viện có thể lên tới 40–75%.

Tại Việt Nam, đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh. Tuy nhiên, trong bối cảnh giao thương, du lịch quốc tế gia tăng mạnh dịp Tết, nguy cơ dịch xâm nhập là hiện hữu và không thể chủ quan.

Siết cửa ngõ hàng không, Đà Nẵng chủ động phòng virus Nipah dịp Tết -0
Khách quốc tế đến Đà Nẵng vào dịp Tết tăng cao. 

Theo đánh giá của ngành y tế, nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng chủ yếu đến từ đường hàng không. Dù hiện chưa có đường bay thẳng từ Ấn Độ đến Đà Nẵng, song hành khách có thể nhập cảnh qua Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hoặc quá cảnh qua nước thứ ba trước khi đến thành phố.

Bác sĩ  Nguyễn Đại Vĩnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết, việc hành khách di chuyển nhiều chặng, quá cảnh qua nhiều quốc gia khiến công tác nhận diện yếu tố dịch tễ gặp không ít khó khăn nếu khai báo y tế không đầy đủ. Trong khi đó, Đà Nẵng là trung tâm du lịch lớn, lượng khách ra vào cao, nguy cơ lây lan từ các trường hợp nhập cảnh mang mầm bệnh, đặc biệt trong giai đoạn ủ bệnh, là yếu tố phải đặc biệt tính đến. Ngành y tế đánh giá nguy cơ xâm nhập qua đường biển và đường bộ hiện ở mức thấp, song đường hàng không vẫn là tuyến cần ưu tiên giám sát chặt chẽ trong giai đoạn cao điểm Tết, ông Vĩnh cho biết. 

Trước nguy cơ trên, Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo CDC thành phố tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, giám sát chặt hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến các khu vực đang ghi nhận dịch Nipah.

Khi phát hiện trường hợp nghi ngờ, lực lượng y tế sẽ khai thác kỹ lịch sử đi lại, bố trí khu vực cách ly tạm thời tại sân bay, phối hợp xử lý theo đúng quy trình chuyên môn; không áp dụng các biện pháp kiểm soát đại trà khi chưa có chỉ đạo từ Bộ Y tế.

Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn được yêu cầu tăng cường phát hiện sớm ca nghi ngờ ngay từ khâu tiếp nhận; chuẩn bị đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân, thực hiện nghiêm kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Siết cửa ngõ hàng không, Đà Nẵng chủ động phòng virus Nipah dịp Tết -0
Sở Y tế Đà Nẵng đã chỉ đạo CDC thành phố tăng cường kiểm dịch y tế tại cửa khẩu, giám sát chặt hành khách đến từ hoặc có hành trình liên quan đến các khu vực đang ghi nhận dịch Nipah.

Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh khuyến cáo người dân hạn chế đến khu vực đang có dịch nếu không thật sự cần thiết; thực hiện ăn chín, uống sôi; không sử dụng trái cây có dấu hiệu bị dơi, chim cắn; tránh uống các loại nhựa cây chưa qua chế biến. Khi chăm sóc người bệnh nghi ngờ, cần sử dụng khẩu trang, găng tay và rửa tay sát khuẩn sau tiếp xúc.

Ngành Y tế kêu gọi người dân và du khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết bình tĩnh, chủ động bảo vệ sức khỏe, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng khi có yêu cầu điều tra dịch tễ, góp phần kiểm soát nguy cơ dịch bệnh ngay từ sớm.

Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) và hệ thống giám sát dịch tễ quốc tế, từ ngày 27/12/2025 đến 26/1/2026, bang Tây Bengal (Ấn Độ) ghi nhận 5 trường hợp nghi nhiễm virus Nipah, trong đó có 2 ca được khẳng định bằng xét nghiệm RT-PCR tại các phòng xét nghiệm tham chiếu quốc gia.

Virus Nipah là bệnh truyền nhiễm nhóm A, lây chủ yếu từ động vật sang người, đặc biệt qua dơi ăn quả, thông qua thực phẩm hoặc đồ vật nhiễm virus. Bệnh cũng có thể lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết của bệnh nhân.

Sau thời gian ủ bệnh từ 4–14 ngày, người nhiễm có thể xuất hiện các triệu chứng như đau đầu, đau cơ, nôn mửa, đau họng; trường hợp nặng có thể rối loạn ý thức, viêm não cấp, nguy cơ tử vong cao.

Hoài Thu
.
.
.