Cứu hộ lặn mò tìm kiếm nạn nhân trong khoang thuyền chìm dưới biển Cần Giờ

Thứ Năm, 23/03/2023, 07:12

Nạn nhân bị mắc kẹt trong khoang thuyền đánh cá nằm sâu hơn 20m dưới vùng biển huyện Cần Giờ là khu vực nước chảy xiết, xoáy quẩn nên tổ cứu nạn cứu hộ rất khó khăn để tiếp cận nạn nhân.

Tối 22/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đội cứu nạn cứu hộ đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng TP và các đơn vị liên quan lặn mò tìm kiếm và đưa thành công một thi thể nạn nhân trong vụ chìm tàu đánh cá trên vùng biển huyện Cần Giờ giao cho địa phương.

Trong ngày 23/3, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân và lên phương án trục vớt phương tiện gặp nạn.

Cứu hộ lặn mò trong khoang thuyền chìm sâu dưới vùng biển Cần Giờ tìm kiếm nạn nhân -0
Đội cứu hộ và bộ đội Biên phòng đến vị trí tàu đánh cá bị chìm.

Trước đó vào rạng sáng 22/3, ông Nguyễn Thành Được (SN 1985, ngụ Cần Giờ) chủ chiếc tàu đánh cá số hiệu SG 3529 TS đến Trạm kiểm soát Biên phòng Cần Thạnh trình báo về phương tiện của mình gặp nạn.

Theo đó sau khi đánh bắt cá trở về, đến khu vực Sở đáy Đại Khơi (thuộc khu vực vùng biển huyện Cần Giờ) tàu đánh cá của ông Được gặp sự cố lật úp và chìm. Trên tàu có tất cả 7 người, 6 người đã được ghe cá của ông Độ Mộng Bằng (SN 1977, quê Long An) cứu, riêng 1 người bị chìm cùng chiếc tàu đánh cá.

Cứu hộ lặn mò trong khoang thuyền chìm sâu dưới vùng biển Cần Giờ tìm kiếm nạn nhân -0
Triển khai phương tiện mò lặn.
Cứu hộ lặn mò trong khoang thuyền chìm sâu dưới vùng biển Cần Giờ tìm kiếm nạn nhân -1
Nhiều đơn vị phối hợp tìm kiếm nạn nhân trong vụ chìm tàu đánh cá.

Tiếp nhận thông tin, Đồn kbiên phòng Cần Thạnh (Biên phòng TP Hồ Chí Minh) đã triển khai lực lượng tiếp cận hiện trường. Lúc này xác định tàu cá đã chìm sâu dưới nước khoảng 20m, khu vực này nước chảy xiết, có xoáy quẩn nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh đã cử tổ cứu nạn cứu hộ gồm 13 CBCS do Trung tá Nguyễn Chí Thành, Đội Công tác cứu nạn cứu hộ chỉ huy đến hiện trường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Cần Giờ  triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân.

Cứu hộ lặn mò trong khoang thuyền chìm sâu dưới vùng biển Cần Giờ tìm kiếm nạn nhân -0
Tiếp cận vị trí tàu đánh cá bị chìm.

Theo trình báo của ông Được, con tàu có bề rộng 5m, dài 10m, trong khoang có chứa rất nhiều vật dụng. Tổ cứu nạn cứu hộ đã triển khai dụng cụ lặn mò, nhiều đợt lặn xuống khu vực tàu chìm, lặn vào các khoang để tìm nạn nhân. Tại các khoang các vật dụng sinh hoạt trong tàu che chắn hết các lối vào nên rất khó khăn trong công tác tìm kiếm. Đến chiều cùng ngày, tổ lặn phát hiện được thi thể nạn nhân và đưa lên bờ giao cho chính quyền địa phương.

Cứu hộ lặn mò trong khoang thuyền chìm sâu dưới vùng biển Cần Giờ tìm kiếm nạn nhân -0
Đưa thi thể nạn nhân ra khỏi tàu đánh cá bị chìm dưới độ sâu 20m.

Bước đầu xác định tàu cá của ông Được khi đánh cá trở về, đến vị trí trên thì va chạm với cọc đáy lưới cá của người dân trên biển khiến tàu cá bị thủng, nước tràn vào khiến tàu lật úp và chìm xuống vùng biển huyện Cần Giờ.

Nghinh Phong
.
.
.