Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu thành công 2 người bị mắc kẹt do sập hầm

Thứ Ba, 02/07/2024, 16:14

Nhận được thông tin vụ sập hầm từ tối 30/6 với hai nạn nhân bị mắc kẹt, Công an tỉnh Bắc Kạn đã tiếp cận hiện trường, phối hợp các lực lượng cứu sống 1 người dân và tìm kiếm, đưa thi thể 1 người ra ngoài, bảo đảm an toàn sau 31 giờ đồng hồ.

Cứu sống nạn nhân bị nhiều đất đá đè lên người

Khoảng 18h39 ngày 30/6, Phòng Cảnh sát PCCC PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn nhận được ý kiến chỉ đạo của Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh về việc tổ chức lực lượng tham gia CNCH vụ sập hầm tại thôn Liên Kết, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn. Theo tin báo ban đầu, tại thời điểm xảy ra vụ việc có 3 người bị nạn, trong đó 1 người bị thương là anh Bàn Tòn Lưu (SN 1989), trú thôn Bản Cấu, xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn đã thoát ra bên ngoài và 2 người đang bị mắc kẹt.

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -1
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -2
Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ sập hầm.

Đơn vị đã nhanh chóng điều động 1 xe CNCH, 1 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dụng và 21 CBCS tham gia thực hiện công tác CNCH do Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Vị trí nơi các nạn nhân bị nạn cách trung tâm TP Bắc Kạn khoảng 40km về phía Bắc, cách Quốc lộ 279 khoảng 500m, dọc theo bờ suối, nằm trên sườn núi đá, gây khó khăn cho lực lượng tiếp cận.

"Khi đến hiện trường, đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng, lực lượng tại chỗ tiến hành trinh sát, đánh giá tình hình. Trong đó, thành lập 2 Tổ trinh sát với các thiết bị bảo hộ cá nhân, đèn pin, bộ đàm, dụng cụ phá dỡ bằng tay. Tổ số 1 tiến hành trinh sát, nắm tình hình, xác định vị trí, tình trạng sức khỏe của các người bị nạn mắc kẹt; Tổ số 2 tiến hành trinh sát, nắm tình hình, xác định khả năng nguy hiểm, tai nạn thứ cấp (sạt, trượt đất đá, sập đổ hầm) tại khu vực tổ chức CNCH để kịp thời tham mưu những phương án, chiến thuật triển khai CNCH đảm bảo hiệu quả, an toàn", Thượng tá Nguyễn Ngọc Trìu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn thông tin.

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Anh Triệu Văn Xuân bị nhiều tảng đá lớn đè lên người, không cử động được.
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -1
Lực lượng CNCH tiến hành bơm ô xy song song với việc giải cứu nạn nhân.

Đồng thời, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo CNCH, gồm: Công an tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn, Ban Chỉ huy quân sự huyện Ngân Sơn, UBND huyện Ngân Sơn, Công an huyện Ngân Sơn, UBND xã Hiệp Lực và lực lượng tại chỗ.

Qua quá trình trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân thứ hai là anh Triệu Văn Xuân (SN 1985), trú tại xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng đang trong tình trạng bị đất, đá đè lên người, không di chuyển được; đồng thời triển khai các biện pháp gọi hỏi, sử dụng thiết bị định vị, dò tìm CNCH nhưng không có phản hồi và chưa xác định được vị trí chính xác của nạn nhân thứ ba là anh Ma Văn Thế (SN 1985), trú tại xã Thuần Mang, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -1
Công tác CNCH gặp vô vàn khó khăn do địa hình hiểm trở, có thể tiếp tục sạt lở, sập hầm tiếp bất cứ lúc nào do địa chất yếu, có mưa nhiều ngày trước đó.

Song song với việc xác định vị trí của nạn nhân, đơn vị đã báo cáo Đại tá Nguyễn Thanh Tuân tiến hành xác định khả năng an toàn và biện pháp tiếp cận nạn nhân. Sau khi xác định rõ vị trí và phương án tiếp cận nạn nhân, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để chèn chống nhằm gia cố, hạn chế nguy cơ sạt, trượt đất đá tại khu vực tai nạn, sự cố và phối hợp lực lượng y tế truyền nước, hỗ trợ oxy cho nạn nhân, đồng thời triển khai đội hình CNCH tiếp cận, cứu nạn nhân đang bị mắc kẹt ra nơi an toàn.

Mặc dù phải thực hiện nhiệm vụ CNCH trong môi trường, tình hình tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng bất cứ lúc nào nhưng đến 23h23 cùng ngày, đơn vị đã khắc phục mọi khó khăn, tìm kiếm, cứu được anh Triệu Văn Xuân ra ngoài an toàn, phối hợp đưa đến cơ sở y tế để theo dõi, điều trị.

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Nạn nhân được cứu sống an toàn khỏi khu vực sập hầm.

Xuyên đêm gia cố chống sạt lở, đưa thi thể nạn nhân ra ngoài an toàn

Sau khi cứu được nạn nhân Triệu Văn Xuân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tiếp tục sử dụng máy dò tìm để tìm kiếm tại các khu vực nghi vấn có nạn nhân mắc kẹt, đồng thời triển khai lực lượng, phương tiện di dời đất, đá tại khu vực sạt lở để tạo khoảng trống triển khai đội hình tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Qua công tác trinh sát, lực lượng CNCH xác định vị trí của nạn nhân còn lại cách chỗ anh Xuân mắc kẹt khoảng 2m về phía dưới, hiện đang bị 4 hòn đá lớn và đất bịt kín lối vào, nguy cơ có thể sạt lở thứ cấp bất cứ lúc nào. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn đã nhanh chóng phối hợp các đơn vị triển khai lực lượng gia cố chống sạt lở; đồng thời, sử dụng tời, ba-lăng, cọc gỗ để kéo, chèn, bẩy tảng đá lớn đang chặn lối vào để tạo khoảng không gian phục vụ công tác đào bới, tìm kiếm người bị nạn.

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -1
Công tác CNCH được tiến hành xuyên đêm, chạy đua với thời gian để đưa thi thể nạn nhân Ma Văn Thế ra ngoài.

Sau đó, đơn vị tiếp tục huy động 1 máy khoan, tiến hành khoan, đục nhỏ và dùng tời di chuyển 1 tảng đá lớn ra khu vực liền kề, đồng thời tiến hành sử dụng lưới thép, cọc gỗ, cọc thép để gia cố chống sạt lở. Khi đã gia cố, đảm bảo an toàn, đơn vị bắt đầu tiến hành công tác đào đất đá tìm kiếm nạn nhân, trong quá trình thực hiện, duy trì kết hợp việc đào, bới và gia cố, chằng, chống, cảnh vệ...

Đến 22h18 ngày 1/7, lực lượng CNCH đã xác định được chính xác khu vực nạn nhân mắc kẹt và tìm thấy nạn nhân (xác định nạn nhân đã chết); nên tiếp tục công việc đào bới đất đá, đồng thời an ủi, chia sẻ, động viên tinh thần thân nhân, người nhà của nạn nhân. Đến 2h ngày 2/7, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn đã đưa được thi thể nạn nhân lên khỏi vị trí bị vùi lấp, mắc kẹt và tiến hành di chuyển thi thể nạn nhân đến khu vực an toàn, bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định...

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -1
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Nhiều phương án CNCH đưa ra đều được tính toán kỹ lưỡng để bảo đảm an toàn cho cả nạn nhân và CBCS.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, đây là vụ CNCH xảy ra ở địa bàn rất nguy hiểm, hầm ở lưng chừng núi, tính từ mặt đất lên khoảng 20m nhưng không có đường, để tiếp cận phải men theo vách đá rất khó khăn, ảnh hưởng đến công tác CNCH. "Quá trình tiến hành phương án CNCH, chúng tôi cũng phải tính toán kỹ lưỡng làm sao bảo đảm an toàn cho cả nạn nhân và lực lượng CNCH. Chẳng hạn, nạn nhân Triệu Văn Xuân bị mắc kẹt giữa 3 tảng đá lớn, có tảng đá chèn lên cổ, không xoay người được, ban đầu có ý kiến cho rằng nên dùng khoan để giải cứu, nhưng tôi nhận thấy, nếu khoan có thể gây rung động cả khu vực hầm và có thể tiếp tục gây sạt lở, rất nguy hiểm. Do đó, phương án được đưa ra là đục đá từng tý một, khoét lỗ để đầu nạn nhân chui lọt ra ngoài, và phương án đó đã thành công", anh nhớ lại.

Trực tiếp có mặt ở hiện trường chỉ đạo lực lượng CNCH, Thượng tá Dương Văn Thắng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, khó khăn trong vụ việc này là địa hình núi đá rất khó tiếp cận, khu vực sạt lở như cái phễu, các nạn nhân bị những tảng đá hộc to hàng tấn chắn lên người. Bên cạnh đó, nơi đây nền địa chất yếu, đã từng xảy ra sạt lở trước đó, nếu chỉ sử dụng các biện pháp cơ học thì có thể tiếp tục gây sạt lở, mất an toàn cho nạn nhân và lực lượng CNCH. Đồng thời, cấu tạo núi đá có những vết nứt, có thể gây tiếp tục sạt lở, sập hầm bất cứ lúc nào.

Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -0
Phút nghỉ ngơi tiếp thêm năng lượng của những CBCS Cảnh sát PCCC&CNCH quả cảm.
Công an Bắc Kạn chạy đua thời gian, giải cứu 2 người bị mắc kẹt do sập hầm -1
Những người lính làm nhiệm vụ vì nhiệt huyết với nghề và trách nhiệm với nhân dân.

"Trong lúc các lực lượng tiến hành CNCH trời không mưa, nhưng nửa đêm 1/7 khu vực đó lại tiếp tục sạt lở, gây thay đổi địa hình, khiến chúng tôi phải làm xuyên đêm để xác định nạn nhân", anh chia sẻ và cho biết, nếu không kịp thời giải cứu thi thể nạn nhân Ma Văn Thế ra bên ngoài từ 2h sáng thì từ 10h sáng 2/7 đến thời điểm hiện tại trời mưa to cũng sẽ không thực hiện được. Như vậy là các lực lượng CNCH ngoài chạy đua với thời gian còn phải chạy đua với thời tiết để thuận lợi giải cứu các nạn nhân.

Các CBCS cũng cho biết, quá trình CNCH vừa bảo đảm cứu người, vừa bảo đảm an toàn cho các lực lượng, đồng thời thường xuyên bơm ô xy để tránh việc nạn nhân bị ngạt... Chỉ khi giải cứu được nạn nhân thứ hai an toàn, hay tìm và đưa thi thể nạn nhân thứ ba ra ngoài, bàn giao cho gia đình thì các anh mới thở phào nhẹ nhõm, vỡ oà sung sướng. Bao nhiêu mồ hôi vất vả, mệt nhọc, thức xuyên đêm CNCH... dường như tan biến. Bằng trí tuệ, tâm huyết, kỹ năng PCCC&CNCH được đào tạo, trau dồi qua thực tiễn và trách nhiệm với nhân dân, các CBCS nơi đây đã dũng cảm cứu sống 1 người và đưa một người dân trở về với gia đình...

Quỳnh Vinh
.
.
.