Chuyện "làm sạch" du lịch biển Xuân Thành

Thứ Sáu, 21/04/2023, 09:07

Sau khoảng thời gian gần 1 năm quyết liệt vào cuộc, kết hợp tuyên truyền, vận động với xử lý vi phạm, lực lượng Công an đã quét sạch được tệ nạn mại dâm vốn nhức nhối tại bãi tắm Xuân Thành (Hà Tĩnh), tồn tại trong suốt hàng chục năm. Từ địa danh vốn chỉ được biết đến là "thiên đường sung sướng", Xuân Thành hôm nay đã chuyển mình thành một trong những bãi tắm yên bình và đẹp nhất miền Trung.

Dẫn chúng tôi thị sát một vòng dọc theo bãi tắm Xuân Thành, Đại úy Trần Bá Quang, Trưởng Công an xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) phấn khởi cho biết, mới ngày nào, từ một bãi tắm hoang sơ, được biết đến là tụ điểm mại dâm nhức nhối ở miền Trung trên cung đường Bắc - Nam, chỉ sau một thời gian quyết liệt vào cuộc của lực lượng Công an, bãi tắm Xuân Thành đã thực sự "sạch", cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Chuyện
Công an xã Xuân Thành kiểm tra công tác lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn.

Chỉ tay về những ngôi nhà cấp 4 lụp xụp, bỏ hoang bên dòng sông Mỹ Dương, Đại úy Quang chia sẻ, đó là những dấu tích ít ỏi còn sót lại của những cơ sở kinh doanh mại dâm trá hình ngày trước, qua thời gian ngắn nữa sẽ được thay thế bằng những khu nghỉ dưỡng cao cấp. Tại một số nhà hàng, khách sạn, chúng tôi cũng bắt gặp hình ảnh không ít gia đình đang quây quần nghỉ ngơi, ngắm cảnh đẹp và chụp ảnh "Check-in" để lưu lại kì nghỉ lý thú.

Những hình ảnh này, trước đây chưa từng xuất hiện với lý do, trong tâm lý của nhiều gia đình, biển Xuân Thành chỉ dành cho cánh đàn ông, đến đây chủ yếu là tìm "của lạ" hơn là nghỉ dưỡng. Nhưng rồi suy nghĩ ấy đã được làm cho thay đổi, bằng chiến dịch "làm sạch" mại dâm ở bãi biển Xuân Thành do Công an huyện Nghi Xuân khởi xướng.

Trong trí nhớ của Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân thì nạn mại dâm ở Xuân Thành có từ lúc nào cũng không ai nhớ, chỉ biết rằng nó phát triển rầm rộ từ những năm 2000, được cánh mày râu rỉ tai nhau, lâu dần thành điểm đến cho những người đàn ông thích "đổi gió".

"Thời điểm ấy, mặc dù bãi biển Xuân Thành rất lý tưởng, biển sạch, hải sản tươi ngon, chỉ cách TP Vinh khoảng 10km, nhưng hầu như không có người đàn ông nào mang theo vợ con về đây để nghỉ dưỡng vì tâm lý e ngại. Khách vãng lai chủ yếu là đàn ông, kéo theo nhiều tệ nạn như ma túy, cờ bạc, gây rối trật tự công cộng buộc chúng tôi phải kiên quyết lên phương án dẹp bỏ", Thượng tá Thành chia sẻ.

Theo đó, đầu tháng 4/2016, khi chuẩn bị khai trương mùa du lịch biển, Công an huyện Nghi Xuân đã thành lập tổ công tác gồm 14 đồng chí, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Quang Thành, Trưởng Công an huyện. Tổ công tác có nhiệm vụ phải thường trực 24/24 tại bãi tắm Xuân Thành để ngăn ngừa, dẹp bỏ tệ nạn cho đến khi nào hoàn thành nhiệm vụ mới rút lui.

Ban đầu, tổ công tác tiến hành nắm tình hình, lên danh sách các nhà hàng, nhà nghỉ có hoạt động mại dâm để làm công tác tuyên truyền, vận động kết hợp ký cam kết đề nghị họ chấm dứt hoạt động. Sau 1 tháng, chỉ có khoảng 10 cơ sở nghiêm túc chấp hành, chuyển sang kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống thuần túy, số còn lại vẫn lén lút hoạt động, với mức độ ít công khai và tinh vi hơn. Thậm chí, nhiều cơ sở còn cắt cử người theo dõi lại các thành viên tổ công tác để tiếp tục hoạt động phi pháp.

Thời điểm này, anh em làm nhiệm vụ phải liên tục thay đổi phương thức tuần tra, kiểm soát, kết hợp thường phục với quân phục, thậm chí phải "nghi binh" để tiếp cận các cơ sở ghi lại bằng chứng. Quan điểm của lãnh đạo Công an huyện, thời gian đầu không mạnh tay xử lý bởi liên quan đến sự mưu sinh của nhiều người. Với lại, dịch vụ này chính quyền đã buông lỏng quản lý dẫn đến tồn tại quá lâu, vậy nên cần thời gian đủ để người dân hiểu, chia sẻ và hợp tác.

Cứ như vậy, trong khoảng thời gian 3 tháng, thêm nhiều cơ sở kinh doanh hợp tác, chấp hành từ bỏ chứa chấp mại dâm. Tuy vậy, vẫn còn không ít nhà hàng, nhà nghỉ bất chấp mọi thủ đoạn để hoạt động, họ thậm chí còn đâm đơn tố cáo lực lượng làm nhiệm vụ, hối lộ bằng tiền nhưng tất cả đều bị khước từ. Đến cuối năm 2016, trước tình trạng vẫn còn một số cơ sở không chấp hành, cơ quan Công an đã quyết định dùng biện pháp mạnh tay, qua đó đã quyết liệt vào cuộc và bằng các biện pháp nghiệp vụ, đã phát hiện, bắt quả tang các đôi nam nữ đang mua bán dâm tại các nhà hàng Công Bằng, Bé Nghĩa và Thông Vân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã tiến hành khởi tố các ông bà Trịnh Văn Bằng, Phạm Thị Hòa và Phạm Thị Thủy Vân, chủ các cơ sở nói trên về tội "Chứa mại dâm". Có 10 trường hợp khác cũng bị xử phạt hành chính về hành vi "Mua bán dâm" và 40 đối tượng bị xử phạt hành chính khi không đăng ký tạm trú theo quy định, mục đích là để làm gương, răn đe.

Quả nhiên, sự quyết liệt nói trên đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Thấy tổ công tác của Công an huyện "mãi không chịu rút lui", các cơ sở kinh doanh này đã tự động giải tán, khách mua dâm cũng e ngại đến với Xuân Thành khiến các thiếu nữ hành nghề bán dâm lần lượt về quê hoặc đi kiếm việc làm. Sau năm 2017, biển Xuân Thành hoàn toàn sạch bóng tệ nạn mại dâm.

Ông Nguyễn Viết Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân cho biết thêm, sau khi dẹp được tệ nạn mại dâm, khu vực bãi tắm Xuân Thành trở nên hoang tàn, nhiều cơ sở bị bỏ hoang, nhếch nhác. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó, huyện Nghi Xuân đã tập trung kêu gọi đầu tư, phát triển du lịch biển Xuân Thành tương xứng với tiềm năng vốn có. Đến nay, với sự đầu tư của nhiều doanh nghiệp lớn trong cả nước như Tập đoàn Vabis Việt Nam, Mường Thanh, Tân Thế Kỷ… đã biến Xuân Thành trở thành một trong những bãi biển đẹp, lý tưởng nhất miền Trung Việt Nam.

Nhờ làm tốt công tác đảm bảo ANTT nên trong những năm vừa qua, trên địa bàn xã Xuân Thành nói chung và khu vực bãi tắm nói riêng, luôn đảm bảo được môi trường du lịch an toàn, thân thiện và lành mạnh. Nhờ vậy, lượng du khách đến với Xuân Thành để nghỉ dưỡng cũng tăng đột biến trong vài năm trở lại đây. Trong đó, tín hiệu đáng mừng là qua thống kê, khách du lịch chủ yếu là khách gia đình. Điều này hoàn toàn trái ngược với trước đây, khi tệ nạn mại dâm còn tồn tại ở bãi tắm Xuân Thành.

Thiên Thảo
.
.
.