Chủ động xử lý tình huống chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh
Trong 9 tháng đầu năm 2023, TP Hồ Chí Minh xảy ra 393 vụ cháy làm chết 8 người, bị thương 11 người, trong đó nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh xảy ra 34 vụ, làm chết 3 người. Đa phần tại các hộ nhà ở kết hợp với kinh doanh chủ nhà còn lơ là trong phòng cháy, thiếu kỹ năng thoát hiểm nên việc diễn tập PCCC và CNCH tại những nơi này rất thiết thực…
Trung tá Lê Tấn Châu, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, TP Hồ Chí Minh có hơn 2000 khu dân cư hiện hữu với tổng số nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh trong khu dân cư lên đến 80 ngàn căn. Nguy cơ cháy nổ tại các điểm vừa ở vừa sản xuất kinh doanh này là rất lớn.
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động lên kế hoạch phương án diễn tập PCCC tại các khu vực này .
Ngày 20/10, đám cháy giả định xuất hiện tại Khu dân cư Tân Tạo (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh) nơi tập trung nhiều hộ dân sử dụng nhà ở để sản xuất kinh doanh, có nhiều hộ gia đình ngăn phòng nhà mình thành phòng trọ cho thuê. Nguyên nhân dân đến sự chố cháy là do mưa giông, sét đánh trúng gây cháy 10 nhà dân, có 50 người bị mắc kẹt trong đám cháy.
Phương án chữa cháy và cứu người được thực hiện nhịp nhàng, ăn ý . Việc những người tham gia diễn tập học được những kỹ năng như cách di chuyển trong đám cháy có khí độc, cách đưa đưa người và tài sản ra ngoài an toàn, cách sơ cứu nạn nhân…là một trong những thành công của buổi diễn tập.
Phát biểu tại buổi diễn tập, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tại các khu dân cư nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, công tác PCCC và CNCH là phải ưu tiên hàng đầu. Lực lượng tại chỗ phải có kỹ năng xử lý tình huống ban đầu để hạn chế đám cháy phát triển mạnh. Buổi diễn tập được huy động nhiều người, nhiều lực lượng như hôm nay là rất cần thiết.
Ngoài việc trang bị kỹ năng cho lực lượng tại chỗ thì đây còn là dịp để các lực lượng phối hợp đánh giá được kỹ năng chữa cháy khi có nhiều lực lượng tham gia. Nếu các lực lượng tại chỗ khống chế được đám cháy lúc ban đầu thì thiệt hại về người và tài sản được giảm thiểu rất nhiều. Người dân cũng cần nâng cao ý thức PCCC, sắp xếp đồ đạc, tài sản hàng hóa hợp lý, gọn gàng và luôn chủ động đề phòng cháy nổ.