Chốt chống dịch kịp thời cứu giúp cụ ông đi xe máy bị tai nạn

Thứ Hai, 08/11/2021, 19:26

Phát hiện ông H. đi xe máy ngã xuống đồng ruộng ngập nước và bị thương ở vùng mặt, Thiếu tá Trần Quốc Hải cùng Trung úy Phan Vũ Tuấn Anh kịp thời đến hiện trường ứng cứu, đưa ông H. về chốt kiểm soát dịch COVID-19, tiến hành sơ cứu giúp ông H. dần hồi tỉnh, ổn định sức khỏe.

Chiều 8/11, Công an xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên-Huế) cho biết, tổ công tác Công an xã trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn vừa cứu giúp một cụ già đi xe máy không may gặp tai nạn té ngã xuống ruộng ngập nước.

Hai cán bộ, chiến sĩ Công an xã kịp thời cứu cụ ông 72 tuổi đi xe máy gặp nạn -0
Hiện trường ông H. đi xe máy gặp tai nạn.

Trước đó, vào lúc 15h30 chiều cùng ngày, trong lúc đang trực chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại tuyến đường liên thôn dẫn về đường Nguyễn Chí Thanh, xã Quảng Thọ, tổ công tác Công an xã Quảng Thọ phát hiện ông H. (72 tuổi, nhà ở đường Nguyễn Thiện Thuật, TP Huế) điều khiển xe máy BKS 75H7-5121 chạy từ hướng TP Huế về thị trấn Sịa, huyện Quảng Điền bất ngờ bị ngã xe ở một bờ ruộng ven đường. 

Hậu quả, ông H. bị văng xuống đồng ruộng ngập nước và bị thương ở vùng mặt.

Hai cán bộ, chiến sĩ Công an xã kịp thời cứu cụ ông 72 tuổi đi xe máy gặp nạn -0
Thiếu tá Trần Quốc Hải và Trung úy Phan Vũ Tuấn Anh kịp thời đưa ông H. từ dưới ruộng lên.

Ngay lập tức, Thiếu tá Trần Quốc Hải cùng Trung úy Phan Vũ Tuấn Anh, Công an xã Quảng Thọ chạy đến hiện trường ứng cứu, đưa ông H. về chốt. Các anh đã tiến hành sơ cứu ban đầu, giúp ông H. dần hồi tỉnh, ổn định sức khỏe, sau đó liên hệ với người thân đến đưa ông H. về nhà.

Hành động của Thiếu tá Hải và Trung úy Anh được nhiều người khen ngợi khi các anh vừa làm nhiệm vụ phòng, chống dịch giữa thời tiết mưa gió, vừa kịp thời ứng cứu người bị tai nạn.

Anh Khoa
.
.
.