Cháy nhà trong hẻm thiêu rụi tài sản một gia đình

Thứ Hai, 05/02/2024, 10:33

Khoảng 8h45 ngày 5/2, tại hẻm 23, đường Hùng Vương, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), đã xảy ra một vụ hỏa hoạn, thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình ông Lưu Công Chấu (SN 1974), khiến gia đình ông không còn chỗ ở khi Tết đã cận kề.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, gia đình ông Lưu Công Chấu đã ra khỏi nhà, các cửa ra vào đều bị khóa. Phát hiện khói đen bốc ra từ khu vực phòng thờ, những gia đình kề đó đã hô hoán nhau cùng dùng vòi nước máy để dập lửa.

Cháy nhà, thiêu rụi tài sản ngày cận Tết -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã kịp thời có mặt, ngăn không cho cháy lan sang những căn nhà bên cạnh.

Tuy nhiên, do vật liệu trong nhà toàn bằng gỗ và các chất dễ cháy khác nên việc dập lửa thủ công không có hiệu quả. Đám cháy bùng lên rất nhanh, có nguy cơ lan sang những căn nhà bên cạnh.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động lực lượng, phương tiện tới hiện trường khẩn trương dập lửa. Các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC-CNCH đã phải sử dụng công cụ chuyên dụng để phá dở mái tôn, xịt nước vào bên trong để dập lửa. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng toàn bộ tài sản của gia đình ông Lưu Công Chấu đã bị cháy rụi.

Cháy nhà, thiêu rụi tài sản ngày cận Tết -0
Tài sản của gia đình ông Lưu Công Chấu bị cháy rụi.

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng tạo điều kiện tối đa cho hộ ông Chấu ổn định cuộc sống, chỗ ở để đón Tết Cổ truyền 2024.

Khắc Lịch
.
.
.