Cháy lớn thiêu rụi cơ sở sản xuất phao nhựa

Thứ Hai, 29/08/2022, 09:48

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng 29/8, tại cơ sở sản xuất nhựa Vĩ Tuyến Plastic nằm trên địa bàn thôn 5, xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

 Theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát vào khoảng 3h45 phút cùng ngày, do vật liệu nhựa dễ bén cháy nên trong thời gian ngắn, lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ cơ sở sản xuất Vĩ Tuyến Plastic.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Hải Hà phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đã kịp thời có mặt, tổ chức dập tắt đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Cháy lớn thiêu trụi cơ sở sản xuất phao nhựa ở Quảng Ninh -0
Đám cháy bùng phát tại cơ sở sản xuất nhựa Vĩ Tuyến Plastic (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh).

Được biết, cơ sở Vĩ Tuyến Plastic thuộc Chi nhánh Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Vĩ Tuyến, chuyên sản xuất các mặt hàng nhựa, trong đó có phao nhựa dùng trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, do ông Trần Văn Út (ở Khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) làm chủ, đi vào hoạt động từ tháng 6/2020.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Hải Hà phối hợp cùng cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cháy lớn thiêu trụi cơ sở sản xuất phao nhựa ở Quảng Ninh -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy tại cơ sở Vĩ Tuyến Plastic. 

*Cùng ngày 29/8, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, tại thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành, huyện An Lão, vừa xảy ra vụ cháy do nổ khí gas, khiến 3 người bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc xảy tại nhà thờ họ Bùi (thôn Phương Chử Tây, xã Trường Thành, huyện An Lão). Trong lúc bà Vũ Thị V. (SN 1955) đang dọn dẹp nhà thờ họ thì ngửi thấy mùi khí gas từ phía bếp nên bật điện kiểm tra.

Khi bà V. vừa bật công tắc điện thì gian bếp phát nổ khiến bà V. cùng  2 người khác đang có mặt là anh Bùi Quang T (SN 1987) và chị Trần Thị Ánh N. (SN 1991), đều trú tại thôn Phương Chử Tây bị thương nặng.

Cả 3 nạn nhân đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng và chấn thương nhiều vị trí trên cơ thể.

Kiểm tra hiện trường, cơ quan Công an xác định gian bếp nhà thờ họ Bùi có bình gas loại 13,7kg vừa được gọi thay mới.

Quá trình sử dụng do sơ suất, gia đình để khí ga thoát ra ngoài ngưng tụ trong gian bếp, khi gặp tia lửa điện phát ra trong lúc bật công tắc điện đã dẫn đến cháy nổ.

Văn Minh
.
.
.