Cháy lớn tại nhà xưởng Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

Thứ Ba, 21/03/2023, 09:28

Đám cháy xảy ra tại một phần khu vực nhà xưởng của Công ty CP One One miền Trung trên diện tích khoảng 600 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, tài sản vụ cháy đang được thống kê.

Ông Phan Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, đến 9h ngày 21/3, vụ cháy tại Công ty CP One One miền Trung đóng trên địa bàn xã đã được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn.

Khống chế đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung trong Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô -0
Cột khói bốc nghi ngút từ đám cháy của nhà xưởng sản xuất bánh gạo.

Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, nhiều công nhân đến làm việc tại Nhà máy bánh gạo của Công ty CP One One miền Trung đóng trong Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (thuộc địa bàn xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc) thì phát hiện, lửa bùng phát từ khu vực nhà xưởng sản xuất. Ngay lúc này, tất cả công nhân có mặt trong nhà máy đã nhanh chóng chạy đưa xe máy di chuyển ra bên ngoài nhà máy.

Khống chế đám cháy tại Công ty Cổ phần One One miền Trung trong Khu Kinh tế Chân Mây – Lăng Cô -0
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nỗ lực khống chế đám cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, Công an huyện Phú Lộc, Công an và chính quyền 2 xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Thời điểm này, đám cháy lan rộng trong khu vực xưởng sản xuất. Sau 2 giờ nỗ lực, đám cháy đã được lực lượng Cảnh sát chữa cháy dập tắt, khống chế hoàn toàn. Hiện, Cảnh sát chữa cháy đang tiếp tục làm nguội tại hiện trường, nhằm ngăn chặn cháy bùng phát trở lại.

Theo ông Phan Văn Cường, đám cháy xảy ra tại một phần ở khu vực nhà xưởng trên diện tích khoảng 600 m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện, tài sản vụ cháy vẫn đang được thống kê. Cơ quan Công an đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hải Lan
.
.
.