Cắt vỏ tàu đắm cứu sống 1 phụ nữ bị mắc kẹt

Thứ Sáu, 22/04/2022, 16:11

Ngày 22/4, thông tin từ Công an thị xã Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1981, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương), là nạn nhân trong vụ đắm tàu được cứu sống, sau 1 ngày chăm sóc tại Trung tâm Y tế đến nay sức khỏe của chị đã hồi phục tốt.

Trước đó, vào chiều 21/4, Công an thị xã Đông Triều nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về vụ lật tàu chở hàng số hiệu tàu NĐ 2505 tại khu vực Sông Cầm (phường Hưng Đạo).

Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng chức năng gồm Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Đông Triều phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự thị xã cùng với quần chúng nhân dân ở bên bờ sông Cầm đã kịp thời tới hiện trường làm công tác cứu hộ cứu nạn.

Qua xác minh được biết, tàu NĐ 2505 trên đường chở gạch đi từ trong Công ty TNHH Xây dựng Thắng Lợi Đông Triều về phía hạ lưu thì tự đắm. Khi bị lật, tầu chở 30 vạn gạch, trên tàu có anh Trần Văn Tuấn (SN 1980, ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) là chủ tàu cùng vợ là chị Nguyễn Thị Hằng. Khi phát hiện tàu có dấu hiệu đắm tàu, anh Tuấn kịp thoát ra được, còn người vợ bị mắc kẹt trong ca bin.

Cắt vỏ tàu đắm cứu sống 1 phụ nữ bị mắc kẹt bên tron -0
Nạn nhân may mắn được lực lượng chức năng và người dân cứu sống.

Lúc này nước đang lên chảy siết trong buồng máy. Một vài người dân địa phương đang làm việc ở khu vực bờ sông đã kịp thời ứng cứu và báo cho lực lượng chức năng. Bố con anh Phạm Văn Khương là người dân địa phương, cùng lực lượng Công an và Quân đội đã không quản nguy hiểm, dùng máy cắt, máy xì để cắt vỏ tàu. Tuy nhiên, khi cắt xảy ra sự cố cháy trong buồng máy do chất xì chảy bắn ra và bắt lửa từ dầu loang của buồng máy mà người bị nạn chưa cứu ra được. May mắn là chỉ sau 20 phút, lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã đưa được chị Nguyễn Thị Hằng ra khỏi buồng máy đưa đi cấp cứu, không nguy hiểm đến tính mạng.

Hiện lực lượng chức năng của thị xã Đông Triều đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời phối hợp trục vớt phương tiện đảm bảo giao thông trên tuyến đường thủy.

V. Huy
.
.
.