Cảnh sát dùng lưới cào 50m tìm vớt nạn nhân đuối nước

Thứ Hai, 29/08/2022, 17:40

Chiều 29/8, Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) khu vực 3, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị đuối nước tại khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ.

Trước đó, vào hồi 17h35' ngày 28/8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 nhận được tin báo của Công an phường Phước Hòa về việc có một nạn nhân đuối nước tại hồ Ngọc thuộc tổ 12, khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa.

Đơn vị đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 16 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện đến hiện trường để phối hợp với chính quyền địa phương, tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước -0
Do đêm tối, hồ lớn, và sâu nên công tác CNCH gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Sơn, dù đã nỗ lực tìm kiếm song do đêm tối và diện tích hồ lớn, rộng tới 3ha, sâu khoảng 8-10m, đường vào hồ nhỏ hẹp, trơn trượt, khiến việc đưa các phương tiện cũng như việc tiếp cận hiện trường rất khó khăn nên công tác CNCH gặp nhiều khó khăn, trở ngại.

Trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước -0
Đến 9h45' sáng ngày 29/8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã chi viện thêm 1 xe CNCH và 6 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ đồng thời sử dụng lưới cào chiều dài 50m để tìm kiếm nạn nhân.

Trắng đêm tìm kiếm thi thể nạn nhân đuối nước -0
Các chiến sĩ CNCH tìm kiếm dưới hồ nước giữa đêm tối.

Đến 9h45' ngày 29/8, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 3 đã tìm thấy, đưa thi thể nạn nhân L.T.M (SN 1995, trú tại khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lên và bàn giao cho các đơn vị liên quan điều tra, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, trước đó nạn nhân L.T.M cùng với 5 người bạn (3 nam, 2 nữ) ngồi nhậu gần hồ nước này. Sau đó L.T.M đã xuống hồ tắm và bị đuối nước.

Hoàng Anh - Minh Triết
.
.
.