Cảnh báo từ nhiều vụ chết đuối do chủ quan

Thứ Tư, 09/03/2022, 10:00

Du khách không thông thạo địa hình, dòng chảy, cấp độ sóng ở các bãi tắm biển; không ít người chủ quan khi đi tắm không sử dụng áo phao... Cá biệt có trường hợp phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm đã được cơ quan chức năng cắm trên bãi biển, thậm chí có người còn liều lĩnh bơi một mình xa bờ sông, biển.

Gần hai tháng qua, trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã xảy ra 10 vụ chết đuối khiến 12 người tử vong. Vụ tai nạn đầu tiên xảy ra vào chiều ngày 14/1, 4 nam sinh lớp 10A3 Trường THPT Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa đến bãi cát bên biển thuộc địa phận phường 7, TP Tuy Hòa để đá bóng. Sau đó cả nhóm rủ nhau xuống biển để tắm nhưng không may những đợt sóng lớn xô bờ cuốn 2 nam sinh ra xa rồi nhấn chìm dưới biển.

Nạn nhân được xác định là Trần Nhật Duy Hải (SN 2006, trú phường 5, TP Tuy Hòa) và Đặng Hiếu Nam (SN 2006, trú phường 9, TP Tuy Hòa). Đến chiều ngày 30/1, du khách Đặng Ngọc Quang (SN 1957, trú phố Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) chết đuối khi tắm biển gần khu di tích danh thắng quốc gia Bãi Môn – Mũi Điện ở thôn Phước Tân, xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa, 5 ngày sau thi thể nạn nhân mới được tìm thấy bên khe đá ven biển.

Cảnh báo từ nhiều vụ chết đuối do chủ quan -0
Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ  Công an tỉnh Phú Yên tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Tiếp đó vào chiều ngày 7/2, 6 du khách từ Tây Nguyên xuống Phú Yên du xuân,  rủ nhau ra biển Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu để tắm. Những đợt sóng lớn xô bờ đã cuốn 2 người trong nhóm là Nguyễn Văn Hiếu (SN 1996, trú thôn Quyết Tâm, xã Ea Tân) và Lê Thị Hồng Nhung (SN 2000, trú buôn Kniêr, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) rồi nhấn chìm xuống biển. Một số người dân lao ra cứu nạn nhưng do ngạt nước nên anh Hiếu đã chết khi đưa vào bờ, đến chiều tối cùng ngày, chị Nhung cũng đã tử vong khi đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế thị xã Sông Cầu.

Cũng trong chiều 7/2, Võ Hoàng Anh (SN 2007, trú ở thôn Tân Bình, xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân) cùng 10 người bạn rủ nhau đến nơi giao nhau giữa 2 dòng sông Kỳ Lộ và sông Cô ở khu phố Long Châu, thị trấn La Hai để dạo chơi rồi tắm sông. Do sa vào nơi có mực nước sâu, dòng chảy xiết nên Anh bị nhấn chìm nhưng nhóm bạn hoảng sợ không báo cho người thân biết, đến tối hôm đó gia đình nạn nhân mới phát hiện, trình báo Công an xã Xuân Sơn Bắc phối hợp dân quân cùng người dân địa phương tìm kiếm hai ngày sau mới phát hiện thi thể nạn nhân.

Gần đây nhất vào sáng ngày 4/3, ông Trần Minh Nhựt (SN 1972, trú ở 28/61 Phan Lưu Thanh, phường 9, TP Tuy Hòa) bị chết đuối khi tắm biển ở khu phố Ninh Tịnh 4, phường 9...

Cảnh báo từ nhiều vụ chết đuối do chủ quan -0

Theo cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Phú Yên, trong hai tháng qua, thời tiết ven biển Phú Yên biến động bất thường, có nơi nhiều đợt sóng lớn xô bờ. Trong khi đó, du khách không thông thạo địa hình, dòng chảy, cấp độ sóng ở các bãi tắm biển; không ít người chủ quan khi đi tắm không sử dụng áo phao... Cá biệt có trường hợp phớt lờ biển cảnh báo nguy hiểm đã được cơ quan chức năng cắm trên bãi biển, thậm chí có người còn liều lĩnh bơi một mình xa bờ sông, biển.

Để ngăn chặn, giảm thiểu tai nạn chết đuối, những người đi tắm sông, biển cần chủ động phòng tránh vấp phải những tình huống nêu trên và chỉ nên tắm ở những nơi có đội CNCH thường trực. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần rà soát cắm biển cảnh báo những nơi nguy hiểm, lắp đặt hệ thống phao giới hạn vùng nước được tắm, tăng cường thêm nhân lực, công cụ phương tiện CNCH ở những bãi tắm biển thu hút du khách và người dân.

Phương Lan
.
.
.