Cận cảnh nơi bán "phương tiện giao thông" của ông Táo

Thứ Hai, 24/01/2022, 16:45

Sáng 24/1, ghi nhận tại chợ cá Yên Sở (quận Hoàng Mai, Hà Nội), phóng viên được biết giá cá chép giảm nhẹ so với mọi năm.

Chỉ còn một ngày nữa là đến dịp lễ "ông Công - ông Táo về trời" theo phong tục truyền thống giá cá chép giảm nhẹ, cụ thể cá loại 1 khi bán với số lượng lớn là 220.000 - 250.000 đồng/kg, loại 2 chỉ còn 180.000 - 200.000 đồng/kg .

Một số tiểu thương cho biết, lượng cá về chợ vào thời điểm này cũng chỉ bằng 1/2 và đến 1/3 năm trước, nguyên nhân được cho là bởi sức mua của người dân giảm nên các chủ hàng không dám nhập quá nhiều.

3.jpg -0
Chợ cá làng Sở Thượng (Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội) được biết đến là chợ cá đầu mối lớn nhất tại Thủ đô.
1.jpg -0
Thời điểm gần đến ngày lễ cúng ông Công ông Táo (23 tháng Chạp Âm lịch), các gian hàng tại đây lại bày bán cá chép đỏ, vàng với đủ kích cỡ để phục vụ nhu cầu của người dân Hà Nội.

Cá chép tại chợ Yên Sở gồm chủ yếu 2 loại là cá chép đỏ và cá chép vàng. Lượng cá chép được nhập từ nhiều tỉnh thành miền Bắc như Hưng Yên, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hải Dương. Nhiều chủ hàng ở đây cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều hộ nuôi cá cũng giảm nên lượng cá về không quá nhiều. Tại chợ Yên Sở, các chủ hàng thường bán số lượng lớn cho các hộ kinh doanh khác trong thành phố mua về bán lẻ nên mỗi ngày lượng cá tiêu thụ cũng khá lớn.

Chị Thu, một tiểu thương bán cá lâu năm tại đây cho hay theo kinh nghiệm sức mua có thể giảm trước ngày 23 nhưng vào sáng 23 thì có thể sẽ khác bởi còn phụ thuộc vào nhu cầu và nguồn hàng.

5.jpg -0
Thời điểm cận kề ngày 23 tháng Chạp âm lịch theo quan niệm là ngày ông Táo cưỡi cá chép về trời là dịp nhộn nhịp nhất trong năm của khu chợ này. Tuy nhiên năm nay nhiều chủ hàng trong chợ cho biết sức mua giảm so với mọi năm.
7.jpg -1
Giá cá chép tại chợ này dao động từ 180 - 250.000 đồng/kg tùy loại.
6.jpg -0
Phần lớn khách mua cá tại chợ Yên Sở thường mua số lượng lớn, cá được tuyển chọn cẩn thận trước khi mua.
2.jpg -0
Cá tại chợ Yên Sở được nhập về từ một số tỉnh Bắc Bộ. Trải qua một quá trình vận chuyển, nên các chú cá chép được cho vào các thùng sục khí thường xuyên để "dưỡng sức" đảm bảo khỏe mạnh cho việc "cõng ông Táo chầu Trời".
4.jpg -0
Người mua vận chuyển cá khỏi chợ bằng nhiều loại phương tiện nhưng nhiều nhất là xe máy. Thường khi mua số lượng lớn các xe sẽ mang theo thùng chứa cá đằng sau còn nếu mua ít người ta dùng túi nilong.
9.jpg -0
Hai loại cá chép được bán nhiều nhất là cá chép đỏ và cá chép vàng, trong đó loại cá chép đỏ Tam Dương được nhiều người tìm mua.
8.jpg -0
Năm nay, tuy sức mua giảm nhưng một số tiểu thương cho biết tình hình có thể thay đổi vào ngày mai.
Nguyễn Bình
.
.
.