Cắm phao tiêu phục vụ di dời, giải tỏa bãi nuôi ngao không phép tại Hải Phòng

Thứ Hai, 27/06/2022, 17:12

Ngày 27/6, thông tin từ UBND quận Hải An, TP Hải Phòng cho biết, quận đang triển khai cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ phao tiêu trên vùng biển quận Hải An, theo tinh thần thông báo số 275/TB-UBND ngày 24/6/2022 của UBND quận. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng trước đó, liên quan đến việc di dời, giải toả hoạt động nuôi ngao không phép tại các khu vực đã cấp phép khai thác cát ở quận Hải An.

Với lợi thế có bờ biển dài hơn 125km và vùng bãi ngập nước ven sông, ven biển rộng lớn, nghề nuôi ngao bắt đầu phát triển tại Hải Phòng khoảng hơn 20 năm nay. Tuy nhiên hoạt động này được chính quyền TP Hải Phòng xác định là tự phát, không được cấp có thẩm quyền cho phép, làm phát sinh nhiều vấn đề phức tạp về ANTT. Đáng chú ý, vùng bãi ngập nước nuôi ngao cũng là khu vực chồng lấn với các mỏ khai thác khoáng sản cát được UBND TP Hải Phòng cấp phép cho một số đơn vị, tạo ra những mâu thuẫn gay gắt thời gian qua. 

Cắm phao tiêu phục vụ di dời, giải tỏa bãi nuôi ngao không phép tại Hải Phòng -0
Bãi nuôi thả ngao chồng lấn với các mỏ cát đã được cấp phép khai thác tại Hải Phòng.

Trước thực trạng này, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức nhiều cuộc họp nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan. Gần đây nhất, tại cuộc họp ngày 20/6, sau khi nghe ý kiến các ngành, địa phương liên quan cũng như đại diện các hộ nuôi ngao, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng nêu rõ: “Đến nay, các hộ chưa trình được văn bản pháp lý nào thể hiện quyền hợp pháp của mình được nuôi ngao tại khu vực này. Do đó, đến  thời điểm này đã xác định các hộ nuôi ngao vi phạm pháp luật, không được cấp có thẩm quyền cho phép nuôi ngao tại khu vực này, cản trở việc sử dụng đất của các mỏ cát và hoạt động của các cơ quan nhà nước”. 

Theo đó, “Quan điểm của thành phố là tiếp tục chỉ đạo thực hiện di dời các hộ nuôi ngao ra khỏi khu vực khai thác khoáng sản cát, theo đúng tinh thần các Thông báo số 232/TB-UBND ngày 10/5/2022 và số 368/TB-UBND ngày 24/6/2022 của UBND TP Hải Phòng đưa ra trước đó” – Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng nhấn mạnh. Thực hiện chỉ đạo trên, theo Chủ tịch UBND quận Hải An Dương Đình Ổn, quận đã tổ chức họp, thống nhất triển khai cắm phao tiêu trên biển, phục vụ di dời, giải toả các hộ nuôi ngao trên địa bàn quận quản lý. Nội dung này cũng đã được gửi thông báo tới các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và hộ dân liên quan.

Cắm phao tiêu phục vụ di dời, giải tỏa bãi nuôi ngao không phép tại Hải Phòng -0
Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng chủ trì cuộc họp về việc di dời, giải tỏa các bão nuôi ngao không phép trên địa bàn quận Hải An.

Được biết, quận Hải An có hơn 1.200ha bãi ngập nước các hộ dân đang nuôi thả ngao, liên quan đến 4 mỏ cát của 5 doanh nghiệp và đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản cát. Theo kế hoạch đã được thống nhất, quận sẽ tiến hành thả 12 phao, làm 4 nhà chòi chung xung quanh khu vực này trong ngày 27/6, tiếp đó đối với các hộ cố tình không thực hiện việc di dời giải tỏa, sẽ tổ chức cưỡng chế, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp kích động, chống đối. 

Cắm phao tiêu phục vụ di dời, giải tỏa bãi nuôi ngao không phép tại Hải Phòng -0
Chủ tịch UBND quận Hải An, TP Hải Phòng Dương Đình Ổn (đứng) chủ trì cuộc họp triển khai cắm phao tiêu trên biển ngày 27/6 trên vùng biển Hải An.

Cũng theo Thông báo 275 nêu trên, UBND quận Hải An, TP Hải Phòng yêu cầu người và các phương tiện thuỷ di chuyển trên khu vực biển quận Hải An chấp hành nghiêm hướng dẫn của Đồn Biên phòng Tràng Cát và Công an quận, không đi vào khu vực biển mà các lực lượng đang tổ chức cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ. UBND quận Hả An cũng yêu cầu các lực lượng giữ gìn ANTT chủ động có các phương án đối phó, xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra trước, trong và sau khi tổ chức cắm phao tiêu, dựng chòi bảo vệ.  

Văn Minh
.
.
.