Cầm dao đòi tự tử rồi cố thủ 6 tiếng trên tầng 8 nhà nghỉ

Thứ Bảy, 19/03/2022, 17:59

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 19/3, tại nhà nghỉ L.A. gần khu Quán Gánh, xã Nhị Khê, huyện Thường Tín (Hà Nội).

Giải cứu thành công nam thanh niên cầm dao đòi tự tử và cố thủ trên tầng 8 khách sạn sau gần 6 giờ đồng hồ -0
Anh D. leo lên sân thượng (tầng 8) nhà nghỉ L.A. đòi tự vẫn và đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời

Ngay sau đó, sự việc đã được báo cáo đến chính quyền và Công an huyện Thường Tín. Vào thời điểm trên, nam thanh niên ngồi trên sân thượng nhà nghỉ này vừa gào thét, tay vung tuýp sắt, tay tự kề con dao bấm vào cổ nói bằng cả tiếng Trung Quốc.

Không dừng lại đó, nam thanh niên tiếp tục leo ra lan can sân thượng ngồi vắt vẻo, thể hiện có ý định nhảy xuống đất tự tự. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín lập tức nhanh chóng có mặt tại hiện trường lên kế hoạch xử lý tình huống.

Danh tính nam thanh niên được xác định là H.V.D. (sinh năm 1993, quê Tuyên Quang). Anh D. mới xin vào làm nhân viên phục vụ nhà nghỉ này được vài ngày.

Quan sát khu vực, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín nhận định, điều nguy hiểm đến tính mạng nam thanh niên trên sân thượng tầng 8 là rất cao nếu anh ta làm điều dại dột.

Giải cứu thành công nam thanh niên cầm dao đòi tự tử và cố thủ trên tầng 8 khách sạn sau gần 6 giờ đồng hồ -0
Lực lượng cứu hộ triển khai các phương án giải cứu.

Lực lượng Phòng PCCC và CNCH, Công an huyện Thường Tín đã yêu cầu những người không liên quan ra khỏi khu vực nhà nghỉ để tránh tác động đến tâm lý của nam thanh niên, đồng thời trải đệm hơi dưới đất và tìm cách đu thang dây để bí mật lên điểm cao sân thượng...

Khi các lực lượng đã sẵn sàng, Đại tá Nguyễn Tiến Tần cùng Thiếu tá Nguyễn Anh Đức - Trưởng Công an xã Nhị Khê, leo bộ lên sân thượng tầng 8 tìm cách tiếp cận nam thanh niên vừa thuyết phục vừa chọn thời cơ tước hung khí, ngăn chặn hành vi nguy hiểm của nam nhân viên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đại tá Nguyễn Tiến Tần đã thuyết phục được D. đưa con dao bấm dài khoảng 20 cm và tuýt sắt cho tổ công tác và đồng ý ra khỏi khu vực nguy hiểm cùng lực lượng chứng năng.

Đến khoảng 11h30’, sau gần 6 giờ đồng hồ D. đã buông dao, tuýp sắt, đồng ý đi cùng Đại tá Tần và Thiếu tá Nguyễn Anh Đức xuống tầng 7 và đưa về cơ quan chức năng làm rõ.

Nguyên nhân ban đầu khiến D. có hành vi dại dột được xác định, do vừa bị đối tác người Trung Quốc lừa mất tiền trong lúc làm ăn nên dẫn đến bị ức chế thần kinh. Công an huyện Thường Tín đã động viên D. và gia đình phối hợp cam kết không để thanh niên này tái xuất hành động dại dột.

Thanh Quang - Xuân Mai
.
.
.